Khả năng Pháp bàn giao tàu chiến Mistral cho Nga là "cực thấp"

Khả năng Pháp bàn giao các tàu chiến Mistral cho Nga là cực thấp, và trong bối cảnh này, phía Nga cũng “khá hài lòng” khi nhận được khoản đền bù theo như hợp đồng.
Khả năng Pháp bàn giao tàu chiến Mistral cho Nga là "cực thấp" ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: tass.ru)

Hãng tin Interfax dẫn nguồn tin cấp cao trong Bộ Quốc phòng Nga cho rằng khả năng Pháp bàn giao các tàu chiến Mistral cho Nga là rất thấp, và trong bối cảnh này, phía Nga cũng “khá hài lòng” khi nhận khoản đền bù hợp đồng.

“Các cơ quan Nga chịu trách nhiệm về hợp tác kỹ thuật quân sự đang tiếp tục có các kết nối với phía Pháp về vấn đề bàn giao Mistral, nhưng đến thời điểm này khả năng bàn giao các tàu chiến đổ bộ trực thăng cho Nga là cực kỳ thấp,” – nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

“Chúng tôi thỉnh thoảng có tiếp xúc với các đối tác Pháp. Từ tính chất của những cuộc tiếp xúc này có thể thấy rằng, độ tin cậy về việc giải quyết tình hình này và Nga vẫn có thể nhận các tàu Mistral thực tế là bằng không,” – nguồn tin giải thích thêm.

Ông này tiết lộ rằng, việc trả lại các phương tiện đã chi cho việc đóng các tàu chiến Pháp cũng sẽ làm phía Nga hài lòng.

Trong khi đó, theo nguồn tin trên, “khả năng chiến đấu của hạm đội Nga không bị tổn hại gì vì vụ tịch biên này.”

Nga và Pháp ký hợp đồng cung cấp cho Hải quân Nga hai tàu chiến đổ bộ trực thăng lớp Mistral vào năm 2011. Hợp đồng có trị giá 1,2 tỷ euro.

Chiếc đầu tiên đáng lẽ phải được bàn giao cho Nga vào tháng 11/2014. Tuy nhiên, do áp lực từ các đồng minh NATO, trước tiên là Mỹ, ban lãnh đạo Pháp đã từ chối thực hiện cam kết đã thỏa thuận khi viện dẫn quan ngại tình hình ở miền Đông Ukraine.

Phía Nga vẫn bày tỏ mong muốn tiếp nhập các tàu chiến theo đúng các điều khoản đã cam kết. Trong trường hợp ngược lại, Moskva yêu cầu được bồi thường theo hợp đồng đã ký./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục