“Khác biệt & Tương lai”: Triển lãm nghệ thuật của trẻ mắc chứng tự kỷ

Qua triển lãm nghệ thuật “Khác biệt & Tương lai,” năm tác giả nhí là trẻ tự kỷ muốn mang thông điệp “Nâng đỡ sự khác biệt, tạo tương lai cho người tự kỷ” đến đông đảo công chúng thủ đô Hà Nội.
“Khác biệt & Tương lai”: Triển lãm nghệ thuật của trẻ mắc chứng tự kỷ ảnh 1Hướng dẫn trẻ tự kỷ nhận biết đồ vật. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Triển lãm nghệ thuật “Khác biệt & Tương lai” của năm trẻ tự kỷ sẽ được khai mạc vào 18 giờ 30, ngày 26/5, tại Laca Art Café, 24 Lý Quốc Sư, Hà Nội và trưng bày tới hết ngày 31/5.

Qua triển lãm, năm tác giả nhí Nguyễn Trung Hiếu, Hà Đình Chí (Nem), Nguyễn Gia Bảo, Phạm Bình Minh, Trịnh Hoàng Minh muốn mang thông điệp “Nâng đỡ sự khác biệt, tạo tương lai cho người tự kỷ” đến công chúng Thủ đô.

Theo thông tin từ ban tổ chức, triển lãm nhằm giới thiệu giá trị và năng lực của người tự kỷ thông qua các sản phẩm nghệ thuật; định hướng giáo dục và việc làm tương lai cho nhóm trẻ tự kỷ có năng khiếu nghệ thuật; truyền cảm hứng cho các gia đình có con tự kỷ, khuyến khích chú ý tạo cơ hội và phát huy năng lực của trẻ tự kỷ; thay đổi nhận thức cộng đồng về chứng tự kỷ theo hướng tích cực.

Hoạt động cũng nhằm hưởng ứng chủ đề “Nhận thức Chứng Tự kỷ năm 2015: Việc làm-Thế mạnh của người tự kỷ” do Liên hợp quốc phát động, và sáng kiến ở Việt Nam do họa sỹ Lê Thiết Cương cùng với ca sỹ, đại sứ thiện chí của trẻ tự kỷ Hà Linh khởi xướng.

Ngoài ra, chương trình có sự tham gia của MC Nguyễn Hữu Chiến Thắng, nhạc sỹ Giáng Son, các nghệ sỹ Mai Tuyết Hoa, Minh Kiên, Quang Minh, đạo diễn Hồng Quân, câu lạc bộ Gia đình trẻ tự kỷ Hà Nội và các cá nhân đã có những sáng kiến và chương trình hành động thiết thực nhằm giúp người mắc chứng tự kỷ.

Được biết, trong khuôn khổ sự kiện, ban tổ chức cũng sẽ chính thức ra mắt Quỹ Nghệ thuật và Tự kỷ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục