Khắc phục sự cố sét đánh vỡ tượng đài văn hóa Đông Triều

Nhằm tìm giải pháp khắc phục sự cố thiên tai làm hư hại một phần công trình cụm tượng đài văn hóa Đông Triều, UBND thị xã Đông Triều yêu cầu nhà thầu phải hoàn tất khắc phục sự cố sét đánh làm hư hỏng tượng đài trước 8/6.

Trong buổi họp giữa các đơn vị nhằm tìm giải pháp khắc phục sự cố thiên tai làm hư hại một phần công trình cụm tượng đài văn hóa Đông Triều (thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) diễn ra ngày 22/5, Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều yêu cầu nhà thầu phải hoàn tất việc khắc phục sự cố sét đánh làm hư hỏng tượng đài trước ngày 8/6, là ngày kỷ niệm 70 năm thành lập Chiến khu Trần Hưng Đạo-Chiến khu Đông Triều.

Để khắc phục sự cố trên, Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều cũng như các sở ngành của tỉnh chỉ đạo nhà thầu và các cơ quan chuyên môn liên quan khẩn trương lên phương án triển khai thi công, khắc phục sự cố và các khiếm khuyết của công trình.

Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều yêu cầu nhà thầu phải thay toàn bộ phần đế tam cấp của bút tháp và bút tháp bằng đá mới. Cùng với đó, nhà thầu sẽ xây dựng hai cột cờ có hệ thống thu lôi ở bên cạnh tượng đài nhằm chống sét đánh vào tượng đài văn hóa.

Trước đó, ngày 16/5, sau sự cố mưa lớn kèm theo sấm sét, phần đỉnh cột phù điêu, bút tháp của cụm tượng đài văn hóa ở huyện Đông Triều bị vỡ, rạn nứt và một bộ phận bút tháp rơi.

Sau khi đi kiểm tra hồ sơ và thực tế tại hiện trường, các cơ quan chuyên môn nhận định ban đầu cột phù điêu tượng đài là do sét đánh; đồng thời khẳng định phần móng cụm tượng và cột phù điêu được thiết kế trên nền cọc bêtông cốt thép và phần đồi thiết kế đắp đất trên nền đất tự nhiên do đó dẫn đến việc lún không đều gây rạn nứt khu vực tiếp giáp.

Công trình Cụm Tượng đài văn hóa của thị xã Đông Triều nằm tại khu vực ngã ba đường tránh thuộc xã Hồng Phong được khởi công từ năm 2010 đến tháng 7/2014 được hoàn thành.

Công trình do Công ty cổ phần Trách nhiệm hữu hạn Mỹ Thuật Hữu Nghị Hà Nội thi công, gồm các hạng mục móng bệ tượng đài với giá trị dự toán trên 2,5 tỷ đồng và cụm tượng, biểu tượng giá trị dự toán hơn 14 tỷ đồng được làm bằng chất liệu đá Thanh Hóa. Công trình có chiều cao 18m, gồm ba phần (bệ tượng cao 3,6m, nhóm nhân vật, phần cột phù điêu cao 14,8m tính từ mặt bệ)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục