Khách đến Đền Hùng dịp Tết dương lịch tăng 30%

Trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, lượng khách dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng đạt khoảng 4.500 người, tăng 30% so với ngày thường.
Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ) cho biết trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, lượng khách về dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng đạt khoảng 4.500 người, tăng 30% so với ngày bình thường.

Ông Nguyễn Tiến Khôi, Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng cho biết đền Thượng và đền Trung đã hoàn thành việc tôn tạo và đưa vào sử dụng từ lễ hội Đền Hùng năm 2010.

Hiện nay, đền Hạ (do nhân dân thành phố Hà Nội công đức gần 20 tỷ đồng) và đền Giếng (do nhân dân tỉnh Quảng Ninh công đức 30 tỷ đồng) đang được tôn tạo.

Dự kiến, hai công trình này sẽ hoàn thành trước Lễ hội Đền Hùng năm 2011.

Bên cạnh đó, cảnh quan xung quanh đền Lạc Long Quân gồm đường dạo, hồ nước, cây xanh... đang được thi công. Các hạng mục như trục hành lễ, nhà làm việc của Ban quản lý khu di tích, bãi gửi xe cũng đang được gấp rút thi công nhằm sớm đưa vào sử dụng phục vụ Lễ hội Đền Hùng năm 2011./.

Trương Văn Quân (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục