Khách du lịch đến VN bằng đường biển tăng mạnh

Thống kê cho thấy, mặc dù tổng lượng khách quốc tế đến VN tháng 5/2012 giảm, nhưng khách đến bằng đường biển lại tăng gấp đôi.
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê và Tổng cục Du lịch, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam bằng đường biển đã tăng mạnh trong tháng 5/2012, cho dù con số tổng lượng khách trong tháng này giảm so với cùng kỳ.

Cụ thể, khách du lịch đến bằng đường biển đã tăng 101,9% so với cùng kỳ năm 2011, đến bằng đường bộ tăng 1,7%, lượng khách đến bằng đường không giảm 6,1%.

Ước tính, tổng số khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 5/2012 đạt hơn 456 nghìn lượt khách, giảm 25,8% so với tháng 4/2012 và giảm 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về mục đích du lịch, so với cùng kỳ 2011 lượng khách đến nghỉ ngơi chỉ đạt hơn 271 nghìn lượt, giảm 7,9%; khách đến vì công việc là hơn 78 nghìn lượt, giảm 1,5%; khách đến thăm thân hơn 81 nghìn lượt, tăng 6,1%. Ngoài ra, khách đến vì các mục đích khác cũng giảm tới 4,9%, tương đương hơn 25 nghìn lượt người.

Thế nhưng, tính chung cả 5 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đến Việt Nam vẫn tăng tới 17,5%, với xấp xỉ 3 triệu lượt khách so với cùng kỳ năm 2011.

Cũng trong năm tháng đầu năm 2012, đa số các thị trường khách đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, tăng nhiều nhất là thị trường khách Nga với 56,3%, tiếp đến là Hàn Quốc tăng 45,3%, Đài Loan tăng 27,3%, Thái Lan tăng 25,6%, Malaysia tăng 25,3%, Nhật tăng 23,6%, Pháp tăng 12,5%, Trung Quốc tăng 10,3% và Mỹ tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2011./.

Xuân Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục