Khách hàng chật vật “săn” khuyến mại đầu năm

Sau kỳ nghỉ Tết, không khí mua sắm từ siêu thị đến các cửa hàng, đại lý ở Hà Nội đã rộn ràng nhờ chiêu lì xì đầu năm cho khách hàng.
Sau kỳ nghỉ Tết, không khí mua sắm từ siêu thị đến các cửa hàng, đại lý ở Hà Nội đã rộn ràng nhờ chiêu lì xì đầu năm cho khách và đã có không ít “thượng đế đã “oải” vì săn khuyến mại đầu năm.

Đến nơi quà đã hết

Mặc dù đã qua Tết nhưng không khí Xuân vẫn rộn ràng trên khắp các website mua sắm và các cửa hàng bán lẻ. Những hàng được khuyến mại nhiều nhất vẫn là điện máy, điện lạnh, điện tử.

Thế giới điện máy Mediamart vừa kết thúc “Lì xì đầu năm-Trăm điều may mắn” diễn ra từ ngày 19/2 đến hết ngày 21/2 (tức từ ngày mùng 6 đến hết ngày mùng 8 Tết).

Tại Siêu thị BigC Hà Nội, chương trình khuyến mại kéo dài hơn, từ 17/2 đến đầu tháng 3, có 160 mặt hàng giảm giá từ 7% đến hơn 50%. Giảm nhiều nhất là các mặt hàng gia dụng, văn phòng phẩm.

Nghe tin sau Tết, siêu thị Nguyễn Kim đã có chương trình khuyến mại, chị Nguyễn Thu Hường (một cán bộ công tác ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) tranh thủ ngày Chủ Nhật đi mua một số đồ tiêu dùng trước Tết chưa kịp mua.

Theo chị Hường, siêu thị này mở cửa từ ngày mùng 6 Tết, 100 khách hàng đầu tiên sẽ được “lì xì” 1 bộ nồi nếu hóa đơn thanh toán từ 1,5 triệu đồng trở lên. Tuy nhiên, ngày mùng 7 Tết, khi chị Hường và khá đông các bà nội trợ đến hỏi, siêu thị cho biết đã hết quà ngay trong ngày mở hàng đầu năm.

Ở nhiều siêu thị điện máy khác cũng đang tưng bừng khuyến mại giảm các mặt hàng gia dụng, đồ tiêu dùng, tại các siêu thị lớn, thực phẩm tươi và thực phẩm khô cũng được khuyến mại. Điều này hoàn toàn trái ngược với xu hướng tăng giá thực phẩm tại các chợ.

Mặc dù đã qua Tết, các doanh nghiệp bán lẻ nhờ biết kích cầu vẫn thu hút được sức mua của người dân.

Xếp hàng cũng không tới lượt


Vừa từ quê lên Hà Nội sau một kỳ nghỉ Tết, sáng 22/2, Nguyệt (sinh viên năm thứ nhất Học viện Ngân hàng) đã dậy sớm đến cửa hàng máy tính gần trường đang khuyến mại USB 4G giá chỉ hơn 80.000 đồng/chiếc. Tuy nhiên, 9 giờ sáng khi Nguyệt đến nơi, cửa hàng đã  khá đông người.

Mặc dù cửa hàng khuyến mại 600 chiếc USB nhưng mỗi ngày chỉ phát chưa đến chục phiếu mua ưu đãi khiến nhiều người như Nguyệt thất vọng.

Nhiều bạn sinh viên cho biết tranh thủ mua nhiều mặt hàng giảm giá sau khi có ít tiền mừng tuổi dịp Tết.

Nhìn chung, khuyến mại sau kỳ nghỉ Tết tuy chưa đến mức khách hàng cố tranh giành phiếu mua giảm giá như cảnh đã diễn ra trước Tết tại một số cửa hàng, tuy nhiên vẫn là cảnh chờ mỏi chân, dài cổ và mệt mỏi vì không mua được sản phẩm như mong muốn./.

(Báo Tin Tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục