Khách nội địa ngày càng "chuộng" các điểm đến ở Quảng Nam

T​ừ đầu năm đến nay, các điểm du lịch Quảng Nam đã đón gần 1,9 triệu lượt khách, trong đó trên 1,2 triệu lượt khách nội địa đã giúp duy trì tốc độ tăng trưởng của nhiều doanh nghiệp kinh doanh du lịch lữ hành.
Khách nội địa ngày càng "chuộng" các điểm đến ở Quảng Nam ảnh 1Du khách đến thăm Cù Lao Chàm. (Ảnh: Đỗ Trường/TTXVN)

T​ừ đầu năm đến nay, các điểm du lịch Quảng Nam đã đón gần 1,9 triệu lượt khách, trong đó trên 1,2 triệu lượt khách nội địa.

Kết quả khảo sát của ngành du lịch tỉnh Quảng Nam đối với các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố Hội An đều ​cho thấy mùa Hè năm nay, lượng khách nội địa tăng khá cao, đạt mức tăng trưởng bình quân từ 60-70% so với các tháng trước đó.

​Lượng khách nội địa tăng khá cao trong những tháng Hè đã giúp duy trì tốc độ tăng trưởng của nhiều doanh nghiệp kinh doanh du lịch lữ hành, nhất là các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn dưới ba sao, cơ sở lưu trú hạng trung của tỉnh Quảng Nam.

Ông Võ Văn Vân, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Quảng Nam, khẳng định việc gia tăng khách nội địa đến phố cổ Hội An, Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, du lịch làng nghề truyền thống... không những giúp ngành du lịch Quảng Nam khởi sắc mà còn góp phần thúc đẩy ngành du lịch các tỉnh trong khu vực từng bước lấy lại đà tăng trưởng.

Cùng với việc đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá du lịch bằng nhiều hình thức, tỉnh Quảng Nam tiếp tục triển khai các biện pháp kích cầu du lịch như giảm giá phòng, giảm giá ẩm thực, tăng cường các sản phẩm du lịch mới, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ du khách... nhằm lấy lại đà tăng trưởng một cách ấn tượng và bền vững./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục