Khách quốc tế đến VN tăng hơn 21% trong 6 tháng đầu năm

Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong 6 tháng đầu năm nay ước đạt gần 4,290 triệu lượt khách, tăng 21,11% so với cùng kỳ năm 2013.
Khách quốc tế đến VN tăng hơn 21% trong 6 tháng đầu năm ảnh 1Khách du lịch quốc tế tham quan Đà Nẵng bằng xích lô. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Thông tin từ Tổng cục Du lịch thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 25/6 cho biết, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong 6 tháng đầu năm nay ước đạt gần 4,290 triệu lượt khách, tăng 21,11% so với cùng kỳ năm 2013.

Trong số khách quốc tế trên, lượng khách đến du lịch, nghỉ ngơi đạt hơn 2,58 triệu lượt, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm 2013; khách đến vì công việc kết hợp du lịch tăng 21,68%; khách đến thăm thân kết hợp du lịch tăng 25,35% và khách đến vì các mục đích khác kết hợp du lịch tăng 26,87% so với cùng kỳ năm 2013.

Cũng theo thông tin từ Tổng cục du lịch: đa số các thị trường khách đều tăng so với 6 tháng của năm ngoái, cụ thể Hong Kong tăng 140,61%, Đức tăng 115,87%, Lào tăng 38,83%, Trung Quốc tăng 37,45%, Campuchia tăng 30,09%, Nga tăng 25,95%, Tây Ban Nha tăng 25,73%…

Tuy nhiên, lượng khách quốc tế đến Việt Nam riêng trong tháng Sáu qua lại giảm 19,94% so với tháng Năm trước đó; giảm 4,85% so với tháng 6/2013. Đây là điều bình thường bởi tháng Sáu đang nằm trong mùa thấp điểm khách quốc tế đến Việt Nam. Trong khi đó, khách du lịch nội địa trong 6 tháng đầu năm nay ước đạt 23,4 triệu lượt khách, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 125.000 tỷ đồng, tăng 22,5%.

Các địa phương là trọng điểm du lịch Việt Nam đều đón số lượng khách tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái mặc dù bị tác động bởi tình hình căng thẳng ở Biển Đông, lượng khách đến từ các thị trường nói tiếng Hoa bị suy giảm đáng kể.

Thống kê từ du lịch Bình Thuận, một trọng điểm của du lịch khu vực Nam Trung Bộ cho thấy, trong 6 tháng đầu năm nay du lịch Bình Thuận đã phục vụ hơn 1,86 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước. Du lịch cũng mang lại doanh thu hơn 3100 tỷ đồng cho Bình Thuận.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, lượng khách quốc tế đến đây đã đạt 2,1 triệu lượt, tăng 10% so cùng kỳ năm trước, đạt 48% kế hoạch năm nay. Bên cạnh các hoạt động văn hóa, du lịch ngày càng được tổ chức quy mô, phong phú, Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực quảng bá, xúc tiến giới thiệu du lịch, thu hút khách quốc tế ở nhiều thị trường mới.

Báo cáo của du lịch từ Thủ đô Hà Nội cho thấy trong 6 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đến Hà Nội ước đạt 1,39 triệu lượt người, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó thị trường khách Trung Quốc trong 4 tháng đầu năm tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thời gian gần đây, lượng khách du lịch Trung Quốc đến Hà Nội giảm, nên thời gian tới du lịch Thủ đô hướng đến việc xúc tiến, quảng bá thu hút du khách ở thị Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Nga và một số nước Đông Âu...

Thừa Thiên-Huế, một trọng điểm du lịch miền Trung đã đón gần 1,6 triệu lượt du khách trong 6 tháng đầu năm nay. Doanh thu từ du lịch tăng 21,8% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó, doanh thu từ khách quốc tế chiếm 63,5%.

Riêng trong dịp Festival Huế 2014, Thừa Thiên-Huế đã đón, phục vụ gần 220.000 lượt khách (tăng 25% so với Festival Huế 2012), trong đó có hơn 100.000 lượt khách quốc tế đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Năm nay, du lịch Thừa Thiên-Huế phấn đấu đón 2,8-3 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt từ 1,2-1,3 triệu lượt.

Thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cũng cho thấy: lượng khách du lịch trong nước và quốc tế đến Móng Cái tăng khoảng 20% so cùng kỳ.

Trên địa bàn thành phố đã có trên 50% doanh nghiệp hoạt động dịch vụ du lịch đã ký cam kết giảm phí dịch vụ để thu hút khách du lịch. Các doanh nghiệp lữ hành cũng chủ động phối hợp với các khách sạn, điểm du lịch, mua sắm để xây dựng chương trình tour du lịch giảm giá.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục