Khách quốc tế tới Kuala Lumpur giảm 20% vì khủng hoảng kinh tế

Theo Cục Du lịch Kuala Lumpur (KLTB), lượng khách du lịch quốc tế đến thủ đô của Malaysia từ đầu năm đến nay đạt 8,8 triệu lượt người, giảm 20% so với 11 triệu lượt người năm ngoái.
Khách quốc tế tới Kuala Lumpur giảm 20% vì khủng hoảng kinh tế ảnh 1Khách du lịch nước ngoài thăm thủ đô Kuala Lumpur. (Ảnh: Kim Dung/Vietnam+)

Theo Cục Du lịch Kuala Lumpur (KLTB), lượng khách du lịch quốc tế đến thủ đô của Malaysia từ đầu năm đến nay đạt 8,8 triệu lượt người, giảm 20% so với 11 triệu lượt người năm ngoái.

Tổng Giám đốc KLTB Norazah Yusof, ngày 11/11, cho biết tình hình rất "đáng lo ngại" và ưu tiên hàng đầu của Cục hiện nay là lấy lại đà tăng trưởng của ngành du lịch vốn bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Kuala Lumpur đang hướng tới thu hút 13 triệu lượt khách du lịch nước ngoài đến thành phố, một con số mà thủ đô của Malaysia đã đạt được trong thời gian cao điểm của tăng trưởng du lịch trong vài năm trở lại đây.

Bà Norazah cho biết Cục đã thành lập hội đồng tư vấn gồm 17 quan chức cấp cao, trong đó có Thị trưởng thành phố Mhd Amin Nordin Abd Aziz và Giám đốc điều hành phát triển kinh tế xã hội Hội đồng thành phố Normah Malik, nhằm thúc đẩy ngành du lịch của Kuala Lumpur lên tầm cao mới.

Các thành viên khác của Hội đồng tư vấn bao gồm Giám đốc điều hành tập đoàn Melewar Group Bhd Seri Iskandar Tunku Abdullah, Giám đốc điều hành Malaysia Airlines Christoph Mueller, Giám đốc điều hành Ủy ban Giao thông đường bộ Mohd Azharuddin Mat Sah, Cảnh sát trưởng thành phố Kuala Lumpur Tajuddin Md Isa và Tổng cục trưởng Cục Du lịch Malaysia Mirza Mohammad Taiyab.

Dự kiến, Hội đồng tư vấn sẽ tổ chức sáu lần họp trong một năm. Cuộc họp đầu tiên của Hội đồng sẽ diễn ra vào ngày 3/12 tới.

Theo Thị trưởng thành phố Mhd Amin Nordin Abd Aziz, thành phố sẽ phân bổ 16 triệu RM (khoảng 3,8 triệu USD) cho Cục KLTB để điều hành và giám sát Kế hoạch du lịch tổng thể Kuala Lumpur giai đoạn 2015-2025.

Kế hoạch tổng thể này nhằm mục đích tăng gấp đôi lượng khách du lịch nước ngoài đến Kuala Lumpur trong 10 năm tới, tăng khoảng thời gian khách ở lại thành phố từ ba ngày hiện nay lên năm ngày và tăng thu du lịch lên gấp bốn lần, từ 20 tỷ RM năm 2013 lên gần 80 tỷ RM vào năm 2025.

Kế hoạch cũng nhằm tạo ra 71.000 việc làm cho người dân thành phố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục