Khách tham quan tăng đột biến, Điện Biên "cháy" khách sạn

Lượng khách du lịch đên Điện Biên tăng đột biến, khiến hầu hết các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ luôn trong tình trạng "cháy" phòng.
Khách tham quan tăng đột biến, Điện Biên "cháy" khách sạn ảnh 1Hố bộc phá tại khu di tích đôi A1. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Gần đến Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014), trung bình mỗi ngày có hàng ngàn lượt du khách đến Điện Biên tham quan, du lịch. Lượng khách tăng đột biến kéo theo nhu cầu lưu trú cao, khiến hầu hết các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ luôn trong tình trạng “cháy” phòng.

Theo khảo sát của phóng viên, một số khách sạn trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ như Mường Thanh, Hà Nội-Điện Biên Phủ, Him Lam, A1, Hải Vân, Nậm Rốm... với mức giá từ 500.000-1.000.000/phòng/đêm, đều không còn phòng trống.

Giá thuê phòng của các khách sạn này đều được niêm yết rõ ràng, không thay đổi so với trước. Tuy nhiên, mức giá tại những nhà nghỉ tư nhân có sự biến động nhẹ, từ 250.000-450.000 đồng/phòng/đêm (tăng 20-30% so với trước đây) hiện cũng đã được khách du lịch đặt kín chỗ.

Đa số khách đang lưu trú tại đây đều liên hệ đặt phòng qua điện thoại trước đó ít nhất là một tuần. Tuy mới chỉ giữa tháng Tư, nhưng hầu như tất cả các nhà nghỉ, khách sạn đều đã được đặt kín phòng cho đến hết ngày 7/5.

Thống kê từ ngành du lịch tỉnh Điện Biên, toàn tỉnh có trên 120 khách sạn, nhà nghỉ đang hoạt động với 1.500 phòng, 2.570 giường; trong đó có 7 khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 1 đến 4 sao, 41 nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Riêng thành phố Điện Biên Phủ có 56 cơ sở lưu trú với trên 1.000 phòng. Tuy vậy, đây vẫn là con số khá khiêm tốn so với nhu cầu lưu trú cao hơn rất nhiều trong thời gian cao điểm này.

Do dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn chưa đáp ứng được nhu cầu lưu trú của khách du lịch trong thời gian cao điểm, cận kề Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, người dân một số bản văn hóa - du lịch trong khu vực lòng chảo Mường Thanh như Him Lam 1-2, Noong Chứn, bản Ten, bản Mển… đã sắp xếp chỗ ăn, ngủ tại nhà để phục vụ nhu cầu của du khách.

Ông Lường Văn Chựa, Trưởng bản Him Lam 2 (phường Him Lam - thành phố Điện Biên Phủ) cho biết, các hộ trong bản chúng tôi liên kết lại với nhau, mỗi nhà sàn có thể thu xếp cho từ 5-8 người ngủ qua đêm. Giá cho mỗi khách ngủ qua đêm là 100.000/người/đêm, vẫn đảm bảo sạch sẽ và yên tĩnh, có nhà vệ sinh tự hoại với phòng tắm nóng lạnh. Khách ngủ tại gia đình được cung cấp chăn, đệm, quạt điện đầy đủ. Ngoài ra, nếu khách có nhu cầu, còn được phục vụ ăn uống và giao lưu văn nghệ vào buổi tối.

Đây là những địa chỉ rất cần thiết cho du khách đến Điện Biên tham quan, du lịch trong thời gian này, khi không đặt phòng từ trước mà chưa tìm được chỗ nghỉ qua đêm do lượng phòng nghỉ tại các khách sạn, nhà nghỉ luôn trong tình trạng hết phòng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục