Khai hội văn hóa, du lịch Thừa Thiên-Huế năm 2011

Lễ hội văn hóa, du lịch Thừa Thiên-Huế 2011 được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức vào chiều 10/2 tại thành phố Huế.
Lễ hội văn hóa, du lịch Thừa Thiên-Huế 2011 được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức vào chiều 10/2 (tức ngày 8 tháng Giêng Âm lịch năm Tân Mão) tại Trung tâm Văn hoá Thông tin tỉnh, thành phố Huế.

Đây là hoạt động mở đầu cho năm du lịch 2011 và Năm du lịch quốc gia 2012 do Thừa Thiên-Huế đăng cai, gắn với Festival Huế.

Ngoài phần lễ, phần hội kéo dài hơn 7 giờ đồng hồ gồm các tiết mục ca, múa, nhạc đặc sắc, các trò chơi dân gian đầu năm mới, các hoạt động carnaval múa rối, biểu diễn võ thuật, hip hop, aerobic…để tạo sức hấp dẫn du khách.

Lễ hội văn hóa, du lịch Thừa Thiên-Huế 2011 không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân và du khách trong những ngày đầu xuân, chương trình còn là hoạt động mở đầu cho chuỗi các sự kiện văn hóa, du lịch nổi bật của Thừa Thiên-Huế năm 2011.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tỉnh Thừa Thiên-Huế tập trung phát triển các sản phẩm du lịch có tính cạnh tranh cao, gắn với di sản văn hóa triều Nguyễn, chùa Huế, nhà vườn Huế, ẩm thực Huế, làng nghề, phố nghề, khám phá đêm Huế, văn hóa các tộc người ở A Lưới.

Bên cạnh đó, ngành cũng sẽ triển khai xây dựng các sản phẩm du lịch có tính liên vùng, như Hành trình di sản miền Trung; đường mòn Hồ Chí Minh; hoài niệm về chiến trường xưa.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tỉnh Thừa Thiên-Huế, ông Phan Tiến Dũng cho biết, Tết ở Huế cũng là dịp có nhiều lễ hội diễn ra như từ mùng 2 Tết cho đến rằm tháng Giêng, ở đây có hàng loạt lễ hội như lễ hội cầu ngư ở vùng biển Thuận An, lễ hội đu tiên ở Quảng Điền và thị trấn Sịa, xã Quảng Thọ (huyện Quảng Điền); lễ hội đua ghe truyền thống và lễ hội vật làng Thủ Lễ ở thị trấn Sịa; lễ hội cầu ngư ở thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc) và ở Thuận An (huyện Phú Vang); hội vật làng Sình (huyện Phú Vang); lễ hội đền Huyền Trân ở phường An Tây, thành phố Huế.

Các huyện, thị xã và thành phố Huế đều tổ chức điểm vui xuân và các chương trình văn hóa, nghệ thuật, như thi đấu cờ tướng-cờ người, bài chòi, chọi gà tại Công viên Thương Bạc (Huế). Tất cả tạo thành một chuỗi các sự kiện đầu xuân năm mới để thu hút khách du lịch đến với Cố đô Huế./.

Quốc Việt (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục