Khai hội văn hóa-du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2011

Chương trình văn hóa-du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2011 với chủ đề “Điểm hẹn của những chuyến tàu” đã chính thức khai hội.
Tối 10/2, tại mũi Nghinh Phong, thành phố Vũng Tàu, Chương trình văn hóa-du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2011 với chủ đề “Điểm hẹn của những chuyến tàu” đã chính thức khai hội, thu hút hàng ngàn người dân và du khách tham dự.

Đây là một trong những sự kiện mở đầu chuỗi các hoạt động văn hóa-thể thao và du lịch năm 2011 của Bà Rịa-Vũng Tàu.

Chương trình khai hội Văn hóa-du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được tổ chức rất quy mô và hoành tráng bằng các màn sân khấu hóa và các tiết mục nghệ thuật đặc sắc giới thiệu về mảnh đất Bà Rịa-Vũng Tàu đầy tiềm năng phát triển, là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư và du khách với tài nguyên, thiên nhiên phong phú.

Cùng với đó là phần giới thiệu các hình ảnh biểu trưng cho các thành tựu kinh tế-xã hội của Rịa-Vũng Tàu sau 20 năm dựng xây và phát triển; các sự kiện văn hóa-du lịch của trong năm 2011 của tỉnh cũng được giới thiệu lồng ghép trong các tiết mục nghệ thuật, sân khấu hóa như lễ hội quà tặng Việt Nam, Festival Diều quốc tế lần thứ ba, ngày hội kỷ lục Bà Rịa-Vũng Tàu, giải bóng chuyền bãi biển nữ quốc tế…

Ngoài ra, chương trình nghệ thuật đêm khai hội chính tại mũi Nghinh Phong còn giới thiệu nhiều ca khúc viết về Bà Rịa-Vũng Tàu, ca ngợi quê hương, đất nước... tới đông đảo khán giả.

Đây cũng là lần thứ năm Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức chương trình khai hội văn hóa-du lịch vào đúng dịp đầu năm. Năm nay, trong lễ khai hội, ban tổ chức tạo điểm nhấn đặc sắc bằng phần tái hiện nghi thức bắn súng thần công, trong đó đặc biệt chú trọng phần tế, lễ, bày tỏ sự bái vọng về lịch sử đấu tranh của quân và dân Bà Rịa-Vũng Tàu./.

Hoàng Nhị (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục