Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa

Sáng 28/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVI nhiệm kỳ 2010-2015 đã khai mạc, với sự tham dự của 350 đại biểu.
Sáng 28/9, tại thành phố Nha Trang, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2010-2015) đã khai mạc, với sự tham dự của 350 đại biểu đại diện cho gần 26.000 đảng viên toàn tỉnh.

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, Khánh Hòa đã có bước phát triển mạnh, tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng bình quân hàng năm gần 11%, GDP bình quân mỗi người đạt 1.500 USD/năm; thu ngân sách năm 2010 dự kiến đạt trên 7.000 tỷ đồng, huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt trên 47.000 tỷ đồng, hình thành ba vùng kinh tế trọng điểm gồm:Khu kinh tế Vân Phong, vùng kinh tế Nha Trang và vùng kinh tế Cam Ranh.

Phương hướng, mục tiêu chủ yếu đến năm 2015 với nhiệm vụ tổng quát là xây dựng Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế, du lịch, văn hóa lớn của cả nước.

Phát biểu với đại hội, ông Hồ Đức Việt - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương nêu rõ trong nhiệm kỳ tới, Khánh Hòa cần tăng cường các giải pháp để tạo nguồn và thu hút vốn đầu tư, phát triển mạnh ba vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh, trong đó tập trung phát huy tối đa lợi thế biển đảo và ven biển; tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư sớm triển khai và hoàn thiện các dự án lớn trong Khu kinh tế Vân Phong như Trung tâm Điện lực Vân Phong, Tổ hợp lọc hóa dầu, kho xăng dầu ngoại quan...

Trên cơ sở tận dụng thế mạnh do thiên nhiên ưu đãi, Khánh Hòa cần tiếp tục phát triển du lịch, đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái, nhằm xây dựng Khánh Hòa trở thành điểm du lịch có thương hiệu, uy tín cao, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, nông nghiệp ở Khánh Hòa vẫn còn giữ vai trò quan trọng, tỉnh nên hình thành các vùng chuyên canh tập trung cho sản phẩm hàng hóa lớn, phát huy mạnh mẽ hơn tiềm năng kinh tế biển, nhất là đánh bắt, nuôi trồng, chế biển thủy hải sản.

Trên cơ sở đó, ông Hồ Đức Việt đề nghị đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan, lựa chọn để bầu những người thật sự tiêu biểu cho trí tuệ, năng lực và phẩm chất của Đảng bộ, có khả năng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, là hạt nhân đoàn kết, lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ.

Đại hội sẽ kết thúc ngày 30/9./.

Tiên Minh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục