Khai mạc Đại hội quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ nhất

Sáng 9/8, tại Cung điền kinh trong nhà Mỹ Đình, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đánh hồi trống khai mạc Đại hội quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam - Cúp Thăng Long lần thứ nhất năm 2015.
Khai mạc Đại hội quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ nhất ảnh 1Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh trống khai mạc Đại hội quốc tế võ cổ truyền Việt Nam. (Nguồn: baochinhphu.vn)

Sáng 9/8, tại Cung điền kinh trong nhà Mỹ Đình (Hà Nội) diễn ra lễ khai mạc Đại hội quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam - Cúp Thăng Long lần thứ nhất năm 2015.

Đại hội do Ủy ban Olympic Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp cùng Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam tổ chức.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đánh hồi trống khai mạc Đại hội.

Đại hội lần này quy tụ 30 đoàn trong và ngoài nước tham dự (29 đoàn quốc tế và một đoàn chủ nhà Việt Nam). Riêng đoàn chủ nhà Việt Nam đóng góp lực lượng võ sỹ hùng hậu đến từ 13 đơn vị tình, thành ngành gồm An Giang, Bắc Ninh, Bình Dương, Bình Định, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công An Nhân dân, Đồng Nai, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Khánh Hòa, Lai Châu.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Hoàng Vĩnh Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic châu Á, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Olympic Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn thế giới Võ thuật cổ truyền Việt Nam nhấn mạnh Võ thuật cổ truyền Việt Nam là di sản văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, ra đời, tồn tại và phát triển song hành cùng cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước. Võ thuật cổ truyền Việt Nam không chỉ đơn thuần là những bài võ nhằm rèn luyện kỹ năng, thể chất của con người, nâng cao khả năng tự vệ, hướng tới sự hòa hợp về thể chất và tinh thần mà thông qua việc tập luyện Võ thuật cổ truyền Việt Nam khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tinh thần thượng võ và tính nhân văn của người Việt Nam.

Ông Hoàng Vĩnh Giang khẳng định Đại hội là sự kiện quốc tế lớn nhất từ trước đến nay về Võ thuật cổ truyền Việt Nam, với mong muốn bảo tồn, phát huy văn hóa cổ truyền, truyền thống yêu nước, tinh thần thượng võ của dân tộc Việt Nam. Thông qua Đại hội, Ban tổ chức muốn gửi gắm và quảng bá hình ảnh Võ thuật cổ truyền Việt Nam rộng khắp trên toàn thế giới môn thể thao này.

Trong ba ngày diễn ra Đại hội, các vận động viên sẽ tham dự năm nội dung thi đấu gồm biểu diễn các bài tự do (bài quyền, biểu diễn binh khí, bài đối luyện cá nhân và tập thể); biểu diễn Nội công Công phu, Công phá; biểu diễn Võ dưỡng sinh; biểu diễn các bài quyền quy định (Lão Hổ Thượng Sơn, Lão Mai, Ngọc Trản Quyền, Độc Lư Thương, Bát Quái Côn, Siêu Sung Thiên, Tứ Linh Đao, Huỳnh Long Độc Kiếm); thi đấu đài đối kháng ở 19 hạng cân trong đó có 10 hạng cân Nam và 9 hạng cân Nữ.

Võ thuật cổ truyền Việt Nam là di sản văn hóa của dân tộc, là nghệ thuật chiến đấu mà ông cha ta đã đúc kết qua các cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử chống giặc ngoại xâm.

Ngày nay, Võ cổ truyền đã được phổ cập rộng rãi và trở thành một loại hình thể thao giúp con người rèn luyện sức khỏe, kỹ năng tự vệ và đặc biệt là rèn luyện tính thần tự lực tự cường, vượt khó vươn lên với tinh thần thắng không kiêu, bại không nản.

Đại hội quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam - Cúp Thăng Long lần thứ nhất năm 2015 dự kiến sẽ kết thúc vào tối 11/8 tại Cung điền kinh trong nhà Mỹ Đình (Hà Nội)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục