Khai mạc Diễn đàn cấp cao Ấn Độ-châu Phi lần thứ ba

Diễn đàn cấp cao Ấn Độ-châu Phi lần thứ ba đã khai mạc ngày 26/10 tại Ấn Độ, với sự tham dự lần đầu tiên của toàn bộ 54 nước châu Phi.
Khai mạc Diễn đàn cấp cao Ấn Độ-châu Phi lần thứ ba ảnh 1Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Vikas Swarup, đây là lần đầu tiên toàn bộ 54 nước châu Phi tham dự Diễn đàn, trong đó 40 nước có nguyên thủ quốc gia hoặc người đứng đầu chính phủ tham dự.

Trước đó, Diễn đàn cấp cao Ấn Độ-châu Phi đã lần lượt được tổ chức lần thứ nhất tại New Dehli năm 2008 và lần thứ hai tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia năm 2011.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết các lĩnh vực Ấn Độ sẽ tiếp tục chú trọng tại châu Phi gồm phát triển nguồn nhân lực, xây dựng thể chế, hạ tầng cơ sở, năng lượng sạch, nông nghiệp, y tế, giáo dục và phát triển kỹ năng.

Thương mại của Ấn Độ với các nước châu Phi đã tăng gấp 20 lần trong 15 năm qua và hiện nay kim ngạch đạt 70 tỉ USD, trong khi đầu tư của Ấn Độ vào lục địa đen là khoảng 35 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục