Khai mạc diễn đàn quốc tế về châu Phi và hợp tác Nam-Nam

Với chủ đề "Hướng tới một châu Phi mới trong thế kỷ 21," Diễn đàn thường niên Crans Montana về châu Phi và hợp tác Nam-Nam thu hút sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu.
Khai mạc diễn đàn quốc tế về châu Phi và hợp tác Nam-Nam ảnh 1Phái viên của Quốc vương Maroc Mohammed VI gửi thông điệp của Quốc vương tới Diễn đàn. (Ảnh: Thu Hà/Vietnam+)

  Với chủ đề "Hướng tới một châu Phi mới trong thế kỷ 21," Diễn đàn thường niên Crans Montana về châu Phi và hợp tác Nam-Nam đã khai mạc sáng 17/3 tại Dakhla, thành phố biển miền Nam Maroc.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Maroc đăng cai tổ chức diễn đàn này nhằm trao đổi và tìm kiếm các cơ hội để phát triển châu lục Đen trong kỷ nguyên mới.

Sự kiện đã thu hút sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu là nguyên thủ các nước, các bộ trưởng, chính khách, doanh nhân, các nhà hoạch định chính sách, đại diện các tổ chức quốc tế và các cơ quan thông tấn báo chí đến từ gần 150 nước trên thế giới.

Trong thông điệp gửi tới buổi lễ khai mạc ngày 17/3, Quốc vương Maroc, Mohammed VI, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Diễn đàn Crans Montana đối với sự phát triển theo hướng ổn định, hòa hợp và bền vững của châu Phi trong thế kỷ 21.

Ông tin rằng với sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, với hiệu quả của mô hình hợp tác Nam-Nam, cũng như những mối quan hệ đối tác chiến lược và đoàn kết của các nước trong khu vực, châu Phi sẽ vượt qua được những khó khăn thách thức hiện nay, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên phong phú cũng như nguồn nhân lực dồi dào, tạo điều kiện để các dân tộc phát triển một cách nhân văn và bền vững.

Quốc vương nhấn mạnh: "Chúng ta có cơ sở để tin vào một tương lai tốt đẹp hơn bởi châu Phi đang được lãnh đạo bởi một thế hệ mới trẻ trung, đầy nhiệt huyết, yêu nước và có tinh thần trách nhiệm cao. Họ sẵn sàng đón nhận những quan điểm mới, đẩy mạnh hội nhập quốc tế để phát triển kinh tế, tạo dựng sự ổn định và tiến bộ xã hội vì lợi ích mỗi quốc gia, vì sự đoàn kết, hòa hợp dân tộc, và sự phát triển bền vững của toàn châu lục."

Trong bối cảnh đó, Quốc vương Mohammed VI cũng cam kết tăng cường hơn nữa vai trò kiến tạo của Maroc trong quá trình phát triển một châu Phi mới trong thế kỷ 21.

Khai mạc diễn đàn quốc tế về châu Phi và hợp tác Nam-Nam ảnh 2Ông Jean-Paul Carteron, Chủ tịch danh dự - nhà sáng lập Diễn đàn Crans Montana, chủ tịch Diễn đàn toàn cầu khai mạc diễn đàn. (Ảnh: Thu Hà/Vietnam+)

Trong khuôn khổ của Diễn đàn, các đại biểu sẽ tập trung trao đổi về hướng phát triển của châu Phi trong giai đoạn mới, những tiềm năng hợp tác Nam-Nam cũng như vai trò của Maroc trong việc xây dựng các cơ chế hợp tác phát triển ở châu lục này trên các nguyên tắc ổn định, hòa hợp và đoàn kết.

Nếu như các phiên họp chính tập trung vào việc giải quyết những vấn đề lớn hiện nay như phát triển nông nghiệp bền vững, đảm bảo an ninh lương thực, đầu tư y tế, giáo dục, cải thiện đời sống người dân, chống biến đổi khí hậu, các cuộc tọa đàm nhỏ cũng được tổ chức song song để trao đổi về vai trò của phụ nữ và thanh niên châu Phi trong phát triển kinh tế-xã hội, sự hội nhập và vươn lên mạnh mẽ của các quốc đảo trong khu vực, việc quản lý và khai thác bền vững tài nguyên đất và nước, việc phát huy hiệu quả kinh tế biển và các giải pháp nhằm ngăn chặn những thảm họa của nạn nhập cư trái phép sang châu Âu qua biển Địa Trung Hải...

Crans Montana là một diễn đàn quốc tế được tổ chức thường niên từ năm 1986 với mục đích tập hợp nguồn lực và chất xám của các tổ chức quốc tế, các chính phủ các nước, các tổ chức phi chính phủ và các doanh nghiệp có nhu cầu trao đổi, tham gia xây dựng và triển khai các mô hình hợp tác vì một thế giới nhân văn, khách quan và có trách nhiệm đối với sự phát triển toàn cầu.

Khai mạc diễn đàn quốc tế về châu Phi và hợp tác Nam-Nam ảnh 3Đại diện các nước, các tổ chức quốc tế phát biểu trong phiên khai mạc. ​(Ảnh: Thu Hà/Vietnam+)

Với uy tín và tầm ảnh hưởng rộng lớn được tạo dựng trong suốt 30 năm qua, Diễn đàn đã được tổ chức, ban đầu ở Crans Montana và Genève, nhưng sau đó là ở nhiều nơi trên thế giới như Bruxelles, Rabat, Dakhla, Vienne, Bucarest, Bakou, Zagreb, Rome, Sarajevo, Tirana, Athènes, Malte, Bahreïn...

Cho đến nay, Diễn đàn trở thành điểm hẹn không thể thiếu, nơi gặp gỡ trao đổi thường niên của các chính khách, các nhà hoạch định chính sách, các học giả và doanh nhân mong muốn triển khai các chiến lược phát triển, củng cố các mối quan hệ quốc tế, tạo ra các cơ hội hợp tác phát triển trên quy mô toàn cầu.

Diễn đàn Crans Montana 2017 về châu Phi và hợp tác Nam-Nam sẽ bế mạc ngày 21/3./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục