Khai mạc diễn đàn trẻ em cấp quốc gia 2009

126 học sinh đến từ 21 tỉnh, thành phố trong cả nước đã tham dự diễn đàn quốc gia với chủ đề “Trẻ em và các mục tiêu vì trẻ em”.
Ngày 1/8, 126 học sinh đến từ 21 tỉnh, thành phố trong cả nước đã tham dự Diễn đàn trẻ em quốc gia năm 2009 với chủ đề “Trẻ em và các mục tiêu vì trẻ em”.

Diễn đàn được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức tại Hà Nội từ ngày 1 đến 4/8.

Tham dự diễn đàn, các em sẽ được tham gia nhiều hoạt động bổ ích như hội trại, xây dựng thông điệp vì trẻ em, đóng tiểu phẩm…

Bên cạnh đó, các em sẽ cùng nhau thảo luận một số chủ đề trong Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em như chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng, giáo dục, văn hóa, vui chơi giải trí, quyền tham gia của trẻ em, bảo vệ và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt…

Ngày 4/8, các em học sinh sẽ có buổi đối thoại trực tiếp với đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, về những vấn đề các em quan tâm, mong muốn, góp phần xây dựng Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em, giai đoạn 2010-2020.

Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Phùng Ngọc Hùng cho rằng thông qua diễn đàn này, các nhà hoạch định chính sách có thể hiểu hơn tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của trẻ em Việt Nam để xây dựng Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em phù hợp với thời đại mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục