Khai mạc Festival thanh niên ASEAN và Nhật Bản

Tối 14/11, tại TP.HCM, Festival thanh niên ASEAN-Nhật chính thức khai mạc, với gần 330 đại biểu đến từ 10 nước Đông Nam Á và Nhật Bản dự.
Khai mạc Festival thanh niên ASEAN và Nhật Bản ảnh 1Đoàn đại biểu Thanh niên niên Lào trên tàu Thanh niên Đông Nam Á thăm TP.HCM. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Tối 14/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Festival thanh niên ASEAN-Nhật Bản chính thức được khai mạc, với sự tham gia của gần 330 đại biểu là thanh niên đến từ 10 nước Đông Nam Á và Nhật Bản trong Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á (SSEAYP) 2013.

Festival thanh niên ASEAN-Nhật Bản là một trong những hoạt động chính của SSEAYP năm nay. Các thành viên của SSEAYP đã mang tới Việt Nam các tiết mục văn hóa, văn nghệ đặc sắc của đất nước mình.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, các thành viên trên tàu được tham quan các di tích lịch sử, văn hóa, giao lưu với các bạn trẻ tại các trường đại học và một số chi đoàn thanh niên trực thuộc Thành đoàn. Đặc biệt, thành viên của SSEAYP còn có dịp tìm hiểu đời sống sinh hoạt của người dân Việt Nam qua chương trình Homestay.

Theo ông Ito Makoto, Lãnh đạo Chương trình SSEAYP 2013, SSEAYP là một hoạt động hợp tác giữa Chính phủ các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Chính phủ Nhật Bản. Năm nay, chương trình diễn ra đúng dịp kỷ niệm 40 thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam-Nhật Bản và 40 năm ngày bắt đầu hành trình của SSEAYP.

Các hoạt động trong khuôn khổ của SSEAYP đã góp phần tăng cường sự giao lưu, hiểu biết lẫn nhau giữa thanh niên các nước Nhật Bản và Đông Nam Á, tạo cơ hội cho thanh niên các nước cùng mở rộng tầm nhìn ra thế giới, phát huy khả năng sáng tạo trong hoạt động và giao lưu quốc tế. Năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến đầu tiên trong hành trình của đoàn. Đây là dịp để thanh niên các nước ASEAN và Nhật Bản giao lưu, tìm hiểu nhiều hơn về con người, văn hóa Việt Nam.

Trong lễ đón Tàu Thanh niên Đông Nam Á, thay mặt Lãnh đạo Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam và thế hệ trẻ Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam Dương Văn An, cảm ơn Chính phủ các nước ASEAN và Nhật Bản về sự phối hợp triển khai chương trình.

Thông qua đoàn Thanh niên Philippines, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân và nhân dân Philippines vừa trải qua cơn bão Haiyan; đồng thời kêu gọi các tổ chức thanh niên trong cộng đồng ASEAN có nhiều sáng kiến, hành động thiết thực chung tay cùng thanh niên và nhân dân Philippines sớm khắc phục hậu quả của cơn bão này.

Tàu Thanh niên Đông Nam Á chính thức khởi hành tại Nhật Bản vào ngày 7/11 vừa qua, bắt đầu hải trình dài 51 ngày tới bốn quốc gia ASEAN. Năm nay, Việt Nam được chọn là điểm cập bến đầu tiên và nhiều hoạt động giao lưu được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 14-17/11 tới.

Các đại biểu trên tàu là những gương mặt trẻ ưu tú đến từ các nước thuộc khối ASEAN và Nhật Bản. Đoàn Việt Nam có 29 đại biểu là những cá nhân tiêu biểu được Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tuyển chọn./.


(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục