Khai mạc gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam-Lào năm 2016

Tại cuộc gặp gỡ, tuổi trẻ hai nước Việt-Lào trao đổi kinh nghiệm phát huy vai trò thanh niên trong phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước.
Khai mạc gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam-Lào năm 2016 ảnh 1Tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Sáng 6/7, tại tỉnh Savannakhet của Lào đã diễn ra cuộc Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam-Lào năm 2016 với sự tham gia đông đảo của đoàn viên thanh niên hai nước.

Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam do Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Long Hải dẫn đầu và Đoàn đại biểu thanh niên Lào do Phó Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Khampha Phimasone dẫn đầu. 

Trước khi diễn ra Lễ khai mạc Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam-Lào năm 2016, Đoàn đại biểu thanh niên hai nước đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Kasone Phomvihane tại tỉnh Savannakhet. 

Phát biểu chào mừng cuộc gặp gỡ, ông Phosay Xayasone, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng Savannakhet cho biết, Đảng bộ, chính quyền, cán bộ công viên chức, lực lượng vũ trang, thanh thiếu niên và nhân dân các dân tộc Lào tỉnh Savannaakhet vui mừng được đón Đoàn đại biểu Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Việt Nam và Đoàn đại biểu Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào sang thăm và tham gia cuộc gặp gỡ hữu nghị thanh niên hai nước Lào-Việt Nam được tổ chức tại địa phương. 

Ông Phosay Xayasone nhấn mạnh, cuộc gặp gỡ hữu nghị thanh niên hai nước lần này đúng thời điểm toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Lào đang vui mừng phấn khởi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày Quốc khánh Lào và 96 năm ngày sinh Chủ tịch Kasone Phomvihane. Cùng với đó, cuộc gặp gỡ lần này diễn ra trong điều kiện và bầu không khí của sự hợp tác hai nước Lào-Việt Nam đang đơm hoa kết trái. Vì vậy, đây được coi là mốc quan trọng góp phần vun đắp mối quan hệ truyền thống hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào-Việt Nam ngày càng xanh tươi và phát triển hơn nữa. 

Việc tổ chức và hoạt động gặp gỡ lần này còn nhằm góp phần thúc đẩy, vận động tinh thần sôi nổi cách mạng của thanh thiếu niên tham gia vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng phát triển tỉnh Savannakhet cùng với việc tạo ra hình ảnh mới của tỉnh Savannakhet. Ngoài ra, cuộc gặp gỡ lần này khẳng định lại lời hứa đầy nguyện vọng vững chắc của thanh niên hai nước cùng nhau tiếp tục gìn giữ, bảo vệ mối quan hệ và hợp tác toàn diện ngày càng được mở rộng, bền vững, đi vào chiều sâu và có kết quả cao hơn nữa. 

Khai mạc cuộc gặp, Phó Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Khampha Phimasone nhấn mạnh, chương trình gặp gỡ hữu nghị thanh niên Lào-Việt Nam năm 2016 là một trong những hoạt động có ý nghĩa quan trọng của Đoàn Thanh niên hai nước Lào-Việt đã được trao đổi lẫn nhau và được tổ chức hàng năm, bắt đầu từ năm 2000 đến nay. Đây là chương trình thể hiện truyền thống liên minh chiến đấu cũng như truyền thống hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện; đồng thời mang tính chiến lược đặc biệt lâu dài giữa hai Đảng, hai Nhà nước Lào-Việt Nam. 

Tại cuộc gặp, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Long Hải nêu rõ, Đoàn đại biểu Thanh niên Việt Nam rất vui mừng có mặt tại Lào tham dự gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam- Lào 2016 đúng thời điểm hết sức có ý nghĩa khi hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân và thanh niên hai nước Việt-Lào chuẩn bị kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 40 năm ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào vào năm 2017 tới. 

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Long Hải nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt-Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kasone Phomvihane kính yêu, các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai nước dày công vun đắp, được tôi luyện và hun đúc bằng công sức, xương máu của các anh hùng liệt sĩ; bằng sự hy sinh, phấn đấu của nhiều thế hệ người Việt Nam và Lào; đã trở thành tài sản chung vô giá của cả hai dân tộc Việt Nam và Lào, như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Việt-Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long" và Chủ tịch Kasone Phomvihane đã khẳng định: “Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Lào-Việt Nam mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông.”

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân hai nước Việt Nam-Lào đã giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong những thập kỷ gần đây, công cuộc đổi mới ở mỗi nước đã đem lại những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, vị thế quốc tế, tạo thêm thế và lực mới cho thế hệ trẻ mỗi nước bước vào hội nhập quốc tế. Trong những thành tựu vẻ vang đó có sự đóng góp tích cực của tuổi trẻ Việt Nam và Lào. 

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Long Hải cho biết, gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam-Lào lần này tiếp tục là bước phát triển, khẳng định mối quan hệ gắn bó khăng khít của thanh niên và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa thanh niên và tuổi trẻ hai nước Việt Nam-Lào và nhận thấy rằng cần phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa đưa mối quan hệ này phát triển lên tầm cao mới ở tất cả các nội dung hợp tác. 

Từ nhận thức đó, trong những năm qua, Đoàn thanh niên và thanh niên hai nước Việt Nam-Lào đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác trên nhiều lĩnh vực với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: trao đổi đoàn cấp cao giữa Trung ương Đoàn hai nước; chương trình gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam-Lào; xây dựng Làng hữu nghị thanh niên biên giới Việt-Lào và rất nhiều hoạt động ý nghĩa khác… 

Với tinh thần đó, cuộc gặp gỡ này, tuổi trẻ hai nước sẽ tiếp tục cùng nhau thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trong việc phát huy vai trò thanh niên tham gia phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; thúc đẩy tinh thần sáng tạo và khởi nghiệp trong thanh niên; thúc đẩy tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện vì một tương lai tươi sáng của thanh niên Lào-Việt Nam. Các hoạt động tại gặp gỡ sẽ là cơ hội cho thanh niên Việt Nam và thanh niên Lào được giao lưu, tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, con người mỗi quốc gia; từ đó tăng cường hiểu biết, củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt giữa nhân dân và thanh niên hai nước Việt Nam-Lào. 

Trước đó, trong khuôn khổ gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam-Lào năm 2016, ngày 5/7, Đoàn đại biểu Thanh niên Việt Nam do Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Long Hải dẫn đầu đã đến chào xã giao ông Santiphap Phomvihane, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet; thăm quan Bảo tàng truyền thống liên minh chiến đấu Việt-Lào trên trục Đường 9, tỉnh Savannakhet./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục