Khai mạc Giải bóng chuyền vô địch quốc gia PV GAS năm 2015

Tối 12/4, tại Nhà luyện tập và thi đấu thể thao tỉnh Phú Thọ, Giải bóng chuyền vô địch quốc gia PV GAS đã khởi tranh bảng A với 12 đội nam, nữ tham dự.
Khai mạc Giải bóng chuyền vô địch quốc gia PV GAS năm 2015 ảnh 1 Trận đấu khai mạc của giải bóng chuyền vô địch quốc gia PV Gas 2015 giữa đội Giấy Bãi Bằng (áo trằng) với đội Vĩnh Phúc (áo xanh). (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Tối 12/4, tại Nhà luyện tập và thi đấu thể thao tỉnh Phú Thọ, vòng 1, bảng A Giải bóng chuyền vô địch quốc gia PV GAS năm 2015 do Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức, đã chính thức khởi tranh.

Dự giải có 12 đội bóng, trong đó có 6 đội nữ và 6 đội nam. Bảng A thi đấu tại Phú Thọ gồm các đội nam: Bến Tre, Maseco-Thành phố Hồ Chí Minh, Quân đoàn 4, Long An, Biên phòng, Đức Long-Gia Lai.

Đội nữ gồm: Giấy Bãi Bằng, Vĩnh Phúc, Tân Bình-Thành phố Hồ Chí Minh, thông tin Liên Việt postbank, Tiến Nông Thanh Hóa, RUDICO Hải Dương.

Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm để chọn ra hai đội nam, nữ xuất sắc nhất ở mỗi bảng để thi đấu vòng chung kết tranh cúp Hùng Vương 2015 diễn ra tại Phú Thọ nhân dịp Giỗ tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng 2015.

Ngay sau lễ khai mạc là trận đấu giữa đội nữ chủ nhà Giấy Bãi Bằng gặp đội Vĩnh Phúc.

Ra sân trong tâm trạng thoải mái, tự tin các vận động viên đội Vĩnh Phúc đã chứng tỏ được sức mạnh của mình khi liên tiếp ghi điểm ở những phút cuối của các hiệp đấu.

Ở séc đấu đầu tiên, mặc dù đội chủ nhà hơn điểm, song do tinh thần thi đấu kém hơn nên đội Vĩnh Phúc đã san bằng tỷ số và vượt lên để chiến thắng với tỷ số 25-19.

Sang hiệp đấu thứ 2, các vận động viên của đội Vĩnh Phúc vẫn bình tĩnh, tự tin với những cú đập bóng mạnh, khéo léo đã chiến thắng đội Giấy Bãi Bằng với tỷ số 25-20. Sang hiệp thứ 3, trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng, gay cấn và hấp dẫn. Hai đội liên tiếp ghi điểm ở ngay đầu hiệp đấu.

Đội Vĩnh Phúc đã liên tiếp ghi điểm và dẫn trước mặc dù đội chủ nhà Giấy Bãi Bằng ra sức tấn công quyết liệt, cứu bóng ngoạn mục trong tiếng vỗ tay tán thưởng không ngớt của khán giả hâm mộ. Kết thúc 3 hiệp đấu, đội Vĩnh Phúc đã suất sắc vượt qua Giấy Bãi Bằng 3-0 với các cặp tỷ số 25-19; 25-20 và 25-14.

Trận thứ hai trong tối 12/4 là cuộc đọ sức giữa đội nam Bến Tre gặp đội Maseco - Thành phố Hồ Chí Minh. Vòng 1 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia PV GAS sẽ kết thúc ngày 19/4.

Tối 12/4, vòng I bảng B Giải bóng chuyền vô địch quốc gia PV GAS năm 2015 đã khai mạc tại thành phố Thái Bình. Tham gia thi đấu có 11 đội, trong đó bảng nữ có 6 đội gồm: PVD Thái Bình, Cao Su Bình Phước, VTV Bình Điền Long An, Ngân hàng Công thương, Hòa Phát Hưng Yên và Phòng không Không quân; bảng nam có 5 đội gồm: Sanest Khánh Hòa, Tràng An Ninh Bình, Quân khu 4, Xổ số Kiến thiết Vĩnh Long và Thể công Binh đoàn 15.

Theo nhận định của người hâm mộ, với sự hiện diện của những đội bóng chuyền tên tuổi tại bảng B, ở cả nội dung nam lẫn nữ chắc chắn diễn ra những cặp đấu hấp dẫn, kịch tính, cống hiến cho người xem nhiều pha bóng hay.

Tại Bảng B của nam có các đội hàng đầu như: Thể Công Binh đoàn 15, Sanest Khánh Hòa và Xổ số Kiến thiết Vĩnh Long... Cùng với đó, bảng B nữ cũng có sự xuất hiện của những đội mạnh như Bình Điền Long An, Ngân hàng Công Thương, PVD Thái Bình.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình, Phó Trưởng ban tổ chức Giải cho biết 25 trận thi đấu của vòng I bảng B Giải bóng chuyền vô địch quốc gia PV GAS năm 2015 đều diễn ra vào buổi chiều và buổi tối tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao đa năng tỉnh Thái Bình. Giải sẽ kết thúc vào ngày 19/4.

Ngay sau lễ khai mạc,  hai trận đấu kịch tính, gây cấn đã diễn ra giữa nữ PVD Thái Bình gặp nữ Phòng không Không quân; nam Sanest Khánh Hòa gặp nam Quân khu 4. /.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục