Khai mạc giải Cờ tướng hạng nhất quốc gia 2013

Giải Cờ tướng hạng nhất quốc gia 2013 đã khai mạc với sự tham dự giải năm nay có 71 kỳ thủ (25 nữ) đến từ các tỉnh thành, ngành.
Sáng 27/2, giải Cờ tướng hạng nhất quốc gia 2013 đã chính thức khai mạc tại Nhà Thi đấu Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự giải năm nay có 71 kỳ thủ (25 nữ) đến từ các tỉnh thành, ngành có làng cờ tướng mạnh như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Đà Nẵng, Bộ Công an...

Giải năm nay quy tụ nhiều kỳ thủ nổi tiếng như Uông Dương Bắc, Nguyễn Hoàng Lâm, Nguyễn Thành Bảo, Đào Quốc Hưng, Trềnh A Sáng... của nam; Cao Phương Thanh, Hoàng Hải Bình, Ngô Lan Hương, Phạm Thu Hà... của nữ. Các kỳ thủ sẽ cùng nhau tranh giải ở hai nội dung vô địch cá nhân nam và vô địch cá nhân nữ.

Theo điều lệ, các kỳ thủ sẽ thi đấu ở hai giai đoạn: giai đoạn 1 thi theo thể thức hệ Thụy Sỹ 7 ván chọn chọn 16 kỳ thủ dẫn đầu vào thi đấu giai đoạn 2 để thi đấu loại trực tiếp xếp hạng. Các cặp đối kháng sẽ thi đấu 2 ván với màu quân thay đổi, nếu kết quả hòa sẽ thi đấu 1 ván cờ chớp để phân định thứ hạng.

Theo Huấn luyện viên trưởng cờ tướng quốc gia Hoàng Đình Hồng, giải là cơ hội nhằm đánh giá trình độ chuyên môn của các kỳ thủ và tuyển chọn lực lượng vào đội dự tuyển quốc gia, chuẩn bị cho các giải quốc tế trong năm 2013.

Giải năm nay đã có sự trở lại tham dự của các đội cũng như các kỳ thủ đã không tham giải trong một thời gian. Đó là một tín hiệu vui cho giải cũng như làng cờ nước nhà.

Giải sẽ diễn ra đến hết ngày 7/3./.

Hải Âu (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục