Khai mạc giải điền kinh quốc tế TPHCM mở rộng 2013

Chiều 20/7, giải điền kinh quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 20 đã khai mạc tại Trung tâm thể dục thể thao Thống Nhất.
Chiều 20/7, giải điền kinh quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 20 năm 2013 đã khai mạc tại Trung tâm thể dục thể thao Thống Nhất.

Đây là giải truyền thống lâu đời nhất của thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn điền kinh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.

Tham gia giải năm nay có hơn 600 vận động viên, trong đó, có hơn 130 vận động viên quốc tế đến từ các quốc gia Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore. Vào phút cuối, đoàn Hàn Quốc đã không cử vận động viên tham dự giải như đăng ký ban đầu.

Tại giải năm nay, các vận động viên đội tuyển điền kinh quốc gia Việt Nam chủ yếu tham gia dưới màu áo 4 trung tâm huấn luyện quốc gia, gồm Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ.

Ngoài ra, giải còn có các vận động viên của 32 tỉnh, thành phố, đơn vị trong cả nước tham dự. Các vận động viên sẽ tranh tài ở hai hệ thống là quốc tế (43 bộ huy chương) và hệ vô địch Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng (41 nội dung).

Tuy năm nay vắng mặt hai nữ hoàng điền kinh Việt Nam là Trương Thanh Hằng và Vũ Thị Hương, nhưng giải đấu vẫn hứa hẹn hấp dẫn do có các vận động viên mạnh, nằm trong đội tuyển điền kinh các nước như Philippines , Malaysia… Đây là cơ hội để các vận động viên Việt Nam nâng cao thành tích trước khi bước vào đấu trường quan trọng Sea Games 27 tại Myanmar cuối năm nay.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đã tranh tài chung kết ở một số nội dung. Các vận động viên nằm trong thành phần đội tuyển điền kinh Việt Nam đều thi đấu khá thành công. Ở chung kết nội dung 400m nữ, tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Huyền ( Nam Định) về nhất với thành tích 53 giây 27. Bất ngờ nhất là vận động viên Nguyễn Hữu Tường (An Giang) đã giành huy chương vàng nội dung 400m nam với thành tích 48 giây 02. Đặc biệt, “truyền nhân” của Trương Thanh Hằng ở nội dung 800m nữ, Đỗ Thị Thảo đã không phụ lòng sự chờ đợi của ban huấn huyện khi về nhất với thời gian 2phút7giây42.

Tại đường chạy 800m nam, Dương Văn Thái tiếp tục khẳng định vị trí số 1 Đông Nam Á khi vượt qua hai vận động viên Philippines, giành huy chương vàng với thời gian 1 phút 51 giây 21. Các vận động viên sẽ tiếp tục tranh tài ở các nội dung nhảy cao, nhảy xa, ném lao…

Giải sẽ diễn ra đến hết ngày 21/7./.

Vũ Tiến Lực (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục