Khai mạc giải vô địch bắn cung trẻ toàn quốc lần thứ IX

Giải vô địch bắn cung trẻ toàn quốc lần thứ IX, năm 2014 đã khai mạc sáng 14/7, tại tỉnh Hải Dương, với hơn 100 vận động viên thuộc 15 đoàn tham dự.

Giải vô địch bắn cung trẻ toàn quốc lần thứ IX, năm 2014 đã khai mạc sáng 14/7, tại Trung tâm đào tạo và huấn luyện thể thao tỉnh Hải Dương.

Tham dự giải lần này có hơn 100 vận động viên thuộc 15 đoàn đến từ các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Bắc Kạn, Thanh Hóa, Thừa Thiên-Huế, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Trà Vinh và Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, đoàn Hà Nội có đông vận động viên nhất với 23 vận động viên; hai tỉnh Đồng Tháp và Cần Thơ mỗi đoàn chỉ có 1 vận động viên.

Các vận động viên tranh tài giành 38 bộ huy chương. Theo Ban tổ chức, điểm mới của giải trẻ năm nay là lần đầu tiên đưa nội dung cự ly 18m vào thi đấu loại trực tiếp giải cá nhân.

Các nội dung thi đấu dành cho nam cung 3 dây và cung 1 dây gồm: toàn năng, cự ly 18m, 30m, 50m, 70m, 90m, đấu loại cá nhân, đấu loại đồng đội và đôi nam nữ. Các nội dung thi đấu dành cho nữ cung 3 dây và cung 1 dây gồm: toàn năng, cự ly 18m, 30m, 50m, 60m, 70m, đấu loại cá nhân, đấu loại đồng đội và đôi nam nữ.

Theo điều lệ giải, các vận động viên thi đấu nội dung cá nhân chỉ được đăng ký 1 nội dung cung 1 dây hoặc cung 3 dây. Ở nội dung đồng đội, mỗi đội chỉ có 4 vận động viên trong đó 3 vận động viên chính, 1 vận động viên dự bị và trong từng nội dung, mỗi đơn vị chỉ được tham gia đăng ký 1 đồng đội. Các vận động viên không quá 21 tuổi. Luật thi đấu áp dụng Luật bắn cung của Liên đoàn bắn cung thế giới (FITA).

Giải vô địch bắn cung trẻ toàn quốc được tổ chức hàng năm nhằm động viên và thúc đẩy phong trào tập luyện và thi đấu môn bắn cung các tỉnh, thành phố và ngành trong toàn quốc. Thông qua giải để tuyển chọn các vận động viên xuất sắc vào đội dự tuyển trẻ quốc gia để tham gia thi đấu giải khu vực và quốc tế.

Dự kiến, giải sẽ diễn ra đến hết ngày 21/7./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục