Khai mạc Giải vô địch bắn súng toàn quốc lần thứ 49

Giải vô địch bắn súng toàn quốc lần thứ 49 năm 2013 chính thức được khởi tranh với sự tham gia của 200 vận động viên đến từ 12 đơn vị.
Ngày 25/10, tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội, Giải vô địch bắn súng toàn quốc lần thứ 49 năm 2013 chính thức được khởi tranh.

Giải đấu năm nay có sự tham gia của 200 vận động viên đến từ 12 đơn vị, gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Thanh Hóa, Hải Dương, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Đồng Nai, Quân Đội, Bộ Công an.

Những đoàn có truyền thống bắn súng vẫn duy trì số lượng vận động viên tham gia đông như Hà Nội với 48 vận động viên, Quân đội 32 vận động viên và Hải Dương 27 vận động viên.

Qua hai ngày thi đấu (từ 24-25/10) với các nội dung 50m súng ngắn bắn chậm 60 viên nam; 25m súng ngắn thể thao nữ; 10m súng trường hơi 40 viên nữ; Skeet nam, nữ; 10m súng trường hơi 60 viên nam; 25m súng ngắn bắn nhanh nam; 10m súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữ; tạm thời dẫn đầu là đoàn Quân Đội với 7 Huy chương Vàng, 6 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng.

Đứng thứ hai đang là đoàn Hải Dương với 3 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng. Vị trí thứ ba thuộc về đoàn Hà Nội với 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng.

Theo Liên đoàn Bắn súng Việt Nam, Giải là dịp để đánh giá công tác huấn luyện chuyên môn cũng như chất lượng thi đấu của các vận động viên, đồng thời tuyển chọn những tay súng có thành tích tốt nhất để tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo, bổ sung vào đội tuyển bắn súng quốc gia thi đấu tại Sea Games 27.

Giải vô địch bắn súng toàn quốc lần thứ 49 năm 2013 dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 30/10 tới./.

Nguyễn Quốc Trị (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục