Khai mạc Hội chợ xe hơi quốc tế tại Đức

Ngày 17/9, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã khai mạc Hội chợ quốc tế lần thứ 63 về công nghệ chế tạo xe hơi (IAA) tại thành phố Frankfurt.
Ngày 17/9, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã khai mạc Hội chợ quốc tế lần thứ 63 về công nghệ chế tạo xe hơi (IAA) tại thành phố Frankfurt bên sông Main.

Đây là hội chợ truyền thống lớn nhất thế giới của ngành công nghiệp xe hơi. Hội chợ năm nay tập trung giới thiệu các loại xe có động cơ tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.

Tại hội chợ năm nay, khách tham quan có thể chiêm ngưỡng những mẫu xe mới nhất, kỹ thuật tân tiến nhất và đặc biệt thân thiện với môi trường, như xe chạy điện, xe chạy bằng năng lượng điện kết hợp với năng lượng sinh học (xe Hybride)...

Tuy nhiên, các nhà sản xuất cho biết phải mất từ 2-3 năm để những loại xe mới nhất được trưng bày tại hội chợ có thể lăn bánh trên đường phố.

Do tác động của khủng hoảng kinh tế, hội chợ năm nay chỉ thu hút 780 nhà chế tạo xe hơi, giảm 25% so với kỳ hội chợ cách đây hai năm.

Trong số các hãng vắng mặt tại triển lãm lần này có một số tên tuổi như Nissan, Daihatsu.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục