Khai mạc Hội nghị 5 nước hạt nhân tại Trung Quốc

Ngày 14/4, Hội nghị 5 cường quốc hạt nhân gồm Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh và Mỹ đã khai mạc tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc.
Khai mạc Hội nghị 5 nước hạt nhân tại Trung Quốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: thenewstrack.com)

Đài Phát thanh Trung Quốc đưa tin, ngày 14/4, Hội nghị 5 cường quốc hạt nhân gồm Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh và Mỹ đã khai mạc tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc.

Dự kiến chương trình nghị sự của hội nghị sẽ tập trung thảo luận về vấn đề an ninh chiến lược và ổn định quốc tế, giải trừ vũ khí hạt nhân, không phổ biến vũ khí hạt nhân, sử dụng năng lượng hạt nhân vào mục đích hòa bình.

Phát biểu khai mạc hội nghị, trưởng đoàn đại biểu Trung Quốc, Thứ trưởng Ngoại giao Lý Bảo Đông đã đưa ra chủ trương 5 năm điểm nhằm tăng cường quản lý toàn cầu về lĩnh vực hạt nhân.

Thứ nhất, thực hiện an toàn rộng khắp là mục tiêu căn bản của quản lý toàn cầu trong lĩnh vực hạt nhân.

Thứ hai, sâu sắc hóa lòng tin chiến lược, tăng cường đoàn kết, hợp tác giữa 5 nước hạt nhân mới có thể giải quyết hiệu quả vấn đề hạt nhân, định hướng tốt hơn cho các giải pháp quản lý toàn cầu về lĩnh vực hạt nhân.

Thứ ba, phát huy vai trò trung tâm của Liên hợp quốc, Hội nghị đàm phán giải trừ quân bị Geneva, Cơ quan Năng lượng Quốc tế.

Thứ tư, cần dựa trên cơ sở thảo luận bình đẳng, tuân thủ nguyên tắc hiệp thương nhất trí, cân bằng thúc đẩy cắt giảm vũ khí hạt nhân, không phổ biến vũ khí hạt nhân và sử dụng năng lượng hạt nhân vào mục đích hòa bình.

Thứ năm, chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế và khu vực, các tổ chức phi chính phủ và cộng đồng xã hội cần hình thành sự hợp lực lớn nhất cho vấn đề an toàn hạt nhân.

Hội nghị năm cường quốc hạt nhân lần thứ 5 là lần đầu tiên Trung Quốc đăng cai tổ chức. Hội nghị sẽ kéo dài trong hai ngày, từ ngày 14-15/4./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục