Khai mạc hội nghị ASEANAPOL lần thứ 29

Sáng 13/5, tại Hà Nội, hội nghị Hiệp hội Cảnh sát các quốc gia Đông Nam Á (ASEANAPOL) lần thứ 29 đã khai mạc.

Sáng 13/5, tại Hà Nội, hội nghị Hiệp hội Cảnh sát các quốc gia Đông Nam Á (ASEANAPOL) lần thứ 29 đã khai mạc.

Tham dự hội nghị có Tư lệnh cảnh sát 10 nước thành viên ASEANAPOL: Bruney, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Mianmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam cùng đại biểu lực lượng cảnh sát các nước đối thoại: Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia và New Zealand, đại diện tổ chức Interpol, Hiệp hội ASEAN, đại sứ quán các nước ASEAN...

Với cương vị Chủ tịch luân phiên ASEANAPOL lần thứ 29, Đại tướng Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Bộ Công an đã đọc diễn văn khai mạc Hội nghị.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Đại tướng Lê Hồng Anh nhiệt liệt chào mừng các đại biểu tham dự Hội nghị ASEANAPOL lần thứ 29.

Đại tướng nhấn mạnh, hội nghị lần này có chủ đề vì một ASEAN hòa bình và phát triển. Hội nghị sẽ góp phần tích cực vào việc xây dựng, hoàn thiện bộ máy tổ chức ASEANAPOL; thúc đẩy việc đầu tư đào tạo, xây dựng lực lượng cảnh sát của mỗi nước nhằm tiêu chuẩn hóa đội ngũ sĩ quan, chiến sĩ cảnh sát trong khu vực, tăng cường khả năng chủ động đối phó với các loại tội phạm.

Phát huy các điều kiện kỹ thuật hiện có, lực lượng cảnh sát các quốc gia Đông Nam Á đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực, trong đó có xây dựng trung tâm thông tin về tội phạm xuyên quốc gia, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh chống tội phạm ở mỗi nước và khu vực.

Diễn ra từ ngày 13-15/5, hội nghị sẽ thảo luận về hợp tác phòng chống tội phạm ma túy, tội phạm khủng bố, buôn người, buôn lậu vũ khí, lừa đảo trên biển; hợp tác về phòng chống tội phạm tài chính, ngân hàng, tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia…

Hội nghị sẽ thảo luận vấn đề thành lập ban thư ký ASEANAPOL, về tương trợ tư pháp hình sự giữa các nước; thảo luận một số dự án tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm với các nước đối thoại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục