Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO tại Brussels

Bộ trưởng quốc phòng các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tề tựu tại Brussels (Bỉ) để thảo luận việc thực thi Kế hoạch sẵn sàng hành động và cuộc khủng hoảng Ukraine.
Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO tại Brussels ảnh 1Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tân Hoa Xã đưa tin, ngày 5/2, bộ trưởng quốc phòng các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tề tựu tại Brussels (Bỉ) để thảo luận việc thực thi Kế hoạch sẵn sàng hành động và cuộc khủng hoảng Ukraine.

Phát biểu trước khi khai mạc hội nghị, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg nói: "Đây là thời điểm rất quan trọng đối với an ninh châu Âu và cả thế giới."

Dự kiến, các bộ trưởng quốc phòng NATO sẽ gặp Bộ trưởng Quốc phòng Gruzia Mindia Janeldidze để thảo luận việc thực thi Thỏa thuận hỗ trợ NATO-Gruzia.

Kế hoạch Sẵn sàng hành động được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh Xứ Wales, cho phép thành lập các trung tâm chỉ huy và kiểm soát tại các nước Baltic, nâng cấp các kế hoạch phòng thủ nhằm đối phó với các mối đe dọa thực tế và thành lập lực lượng phản ứng nhanh với tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao.

Được biết, ông Stoltenberg cũng sẽ tham dự Hội nghị An ninh tổ chức vào ngày 6-7/2 tại Munich (Đức) và sẽ có bài phát biểu quan trọng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục