Khai mạc Hội nghị các Thủ tướng SCO lần thứ 14 tại Trung Quốc

Tại hội nghị những người đứng đầu chính phủ các nước thành viên SCO dự kiến thảo luận về hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, tài chính, giao thông và văn hóa.
Khai mạc Hội nghị các Thủ tướng SCO lần thứ 14 tại Trung Quốc ảnh 1Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cùng một số lãnh đạo thành viên SCO. (Nguồn: Xinhua)


Ngày 14/12, Hội nghị các Thủ tướng của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) lần thứ 14 đã khai mạc tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc.

Tại hội nghị kéo dài 2 ngày này, những người đứng đầu chính phủ các nước thành viên SCO dự kiến thảo luận về hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, tài chính, giao thông và văn hóa.

Đây là cơ chế họp thường kỳ được thiết lập lập hồi tháng 9/2001 giữa các thủ tướng trong khuôn khổ SCO.

Cuộc họp đầu tiên, được tổ chức ở Almaty (Kazakhstan), đã khởi động tiến trình hợp tác đa phương về thương mại và kinh tế giữa các nước thành viên SCO.

SCO hiện có 6 thành viên gồm Trung Quốc, Nga, Kazakhstan, Tajikistan, Kyrgyzstan và Uzbekistan.

Ngoài ra, các nước quan sát viên là Afghanistan, Ấn Độ, Iran, Mông Cổ và Pakistan; các nước đối thoại gồm Belarus, Thổ Nhĩ Kỳ và Sri Lanka./.


(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục