Khai mạc Hội nghị Caspian ở Nga, ông Putin sẽ dự EU-ASEM

Các nguyên thủ quốc gia thuộc Nhóm 5 nước Caspian (gồm Nga, Azerbaijan, Iran, Kazakhstan và Turkmenistan) đã bắt đầu Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 4 tại Astrakhan.
Khai mạc Hội nghị Caspian ở Nga, ông Putin sẽ dự EU-ASEM ảnh 1Nguyên thủ các nước dự Hội nghị Thượng đỉnh Caspian (Nguồn: RIA)

Theo TASS, ngày 29/9, các nguyên thủ quốc gia thuộc Nhóm 5 nước Caspian (gồm Nga, Azerbaijan, Iran, Kazakhstan và Turkmenistan) đã bắt đầu Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 4 tại Astrakhan.


Tại một phiên họp diện hẹp, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các lãnh đạo Nhóm 5 nước Caspian mong muốn đạt được các thỏa thuận nhằm thúc đẩy hơn nữa việc hợp tác kinh tế và tăng cường an ninh trong khu vực. 

Tổng thống Putin cũng bày tỏ tin tưởng rằng việc mở rộng hợp tác giữa 5 quốc gia trên sẽ góp phần vào sự ổn định trong khu vực, nâng cao hiệu quả của cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa cực đoan và cuộc chiến chống buôn bán ma túy.

Theo đề xuất của ông Putin, các quốc gia thuộc Nhóm 5 nước Caspian có thể tiến hành các cuộc tập trận chung nhằm đối phó với tình huống khẩn cấp tại khu vực vào năm 2016.

Trong một diễn biến khác, theo Reuters, hai nhà ngoại giao thạo tin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham dự một hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo châu Âu và châu Á tại Italy vào tháng sau.

Theo kế hoạch, hội nghị thượng định được tổ chức 2 năm 1 lần này sẽ diễn ra tại Milan từ ngày 16-17/10. Đây sẽ là cơ hội đầu tiên để Tổng thống Putin gặp gỡ giới lãnh đạo châu Âu kể từ lễ kỷ niệm ngày D-Day ở Normandy, Pháp hồi tháng 6.

Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực 3 tuần qua tại Ukraine bị thử thách nghiêm trọng sau vụ sát hại 7 binh sĩ Ukraine vào đêm 28/9./.


(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục