Khai mạc hội nghị công tác Đảng ngoài nước 2011

Hội nghị công tác đảng ngoài nước 2011, nhằm triển khai nhiệm vụ công tác đảng, lãnh đạo quần chúng ở ngoài nước, khai mạc 8/12, ở Hà Nội.
Ngày 8/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Ngoài nước tổ chức khai mạc hội nghị công tác đảng ngoài nước năm 2011, nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác đảng và lãnh đạo quần chúng ở ngoài nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết nhấn mạnh, Ban Bí thư Trung ương Đảng ghi nhận và đánh giá cao Đảng ủy ngoài nước đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy và tổ chức đảng ở ngoài nước trong việc đổi mới phương thức hoạt động khi mô hình tổ chức thay đổi, chuyển từ Ban Cán sự đảng ngoài nước thành Đảng ủy Ngoài nước, thực hiện có hiệu quả chức năng lãnh đạo quản lý các tổ chức đảng và đảng viên; lãnh đạo cán bộ, đảng viên ở ngoài nước hoàn thành tốt nhiệm vụ với 4 trụ cột. Đó là Ngoại giao chính trị, Ngoại giao kinh tế, Ngoại giao văn hóa và Công tác người Việt Nam ở nước ngoài; quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, vận động quần chúng, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết, hướng về Tổ quốc ngày càng nhiều hơn, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Các cán bộ thuộc Đảng ủy ngoài nước đã có nhiều cố gắng trong công tác nắm tình hình, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Trung ương chỉ đạo, định hướng công tác đảng ngoài nước, góp phần hiện thực hóa chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng. Nổi bật trong thời gian qua là tổ chức đảng ở ngoài nước phát triển cả bề rộng và chiều sâu, trải rộng trên khắp các địa bàn, khu vực, việc kết nạp đảng viên mới được coi trọng, số đảng viên ở nước ngoài ngày càng tăng, là lực lượng nòng cốt, hạt nhân lãnh đạo, đoàn kết và tập hợp quần chúng ở ngoài nước.

Bí thư Đảng ủy ngoài nước Trương Mạnh Sơn khẳng định rằng bằng nhiều phương thức khác nhau, Đảng ủy ngoài nước và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã nghiêm túc quán triệt, xây dựng và thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Mặc dù điều kiện hoạt động khó khăn do không gian công tác rộng, đối tượng đa dạng, phân tán, chịu nhiều tác động về tư tưởng, môi trường phức tạp, việc duy trì sinh hoạt, củng cố và phát triển vững mạnh hệ thống tổ chức đảng ở ngoài nước như hiện nay là một nỗ lực lớn của Đảng bộ ngoài nước.

Ông cũng nêu tồn tại lớn nhất của công tác đảng ngoài nước hiện nay là chưa giải quyết một cách cơ bản việc bố trí sinh hoạt cho lưu học sinh, lao động xuất khẩu; hạn chế trong việc tham mưu chiến lược, dự báo tình hình; phương thức, biện pháp nắm tình hình tư tưởng và giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên ngoài cơ quan đại diện, sinh hoạt lẻ chưa hiệu quả.

Công tác quản lý đảng viên chậm đổi mới; công tác vận động quần chúng, xây dựng các tổ chức đoàn, hội, thanh niên, sinh viên và các tổ chức quần chúng chưa đáp ứng nhu cầu được tập hợp, sinh hoạt của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài...

Còn thiếu chủ động trong định hướng tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tình hình trong nước, nước sở tại và các vấn đề quốc tế; chưa tạo được đột phá trong cải tiến các khâu và qui trình thuộc lĩnh vực công tác tổ chức của Đảng phù hợp với tính chất và đặc thù ở ngoài nước.

Trong hai ngày diễn ra hội nghị, các đại biểu là những Đại sứ-Bí thư cấp ủy, Tổng lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài sẽ nghe các tham luận và thảo luận nhiều chuyên đề thiết thực nhằm phân tích đánh giá tình hình thực tế và đề ra những phương hướng hoạt động cho công tác đảng ngoài nước thời gian tới, tập trung vào các vấn đề như nâng cao hiệu quả, chất lượng của công tác đảng ngoài nước trong xu thế hội nhập quốc tế; trao đổi những vấn đề quan trọng của văn kiện Đại hội X; thông tin về tình hình biển Đông và bảo vệ chủ quyền biển đảo trong giai đoạn hiện nay.../.

Đỗ Quyên (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục