Khai mạc hội nghị kỹ thuật ximăng quốc tế AFCM

Hội nghị là cơ hội để trao đổi những vấn đề mới nhất về kỹ thuật, giải pháp cải tiến đổi mới và nâng cấp thiết bị sản xuất ximăng.
Ngày 28/4, Hội nghị kỹ thuật quốc tế về công nghệ, thiết bị, sản xuất ximăng của Hiệp hội ximăng Đông Nam Á (AFCM) lần thứ 22 đã khai mạc tại thành phố Đà Nẵng với sự tham gia của gần 500 đại biểu.

Hội nghị do AFCM phối hợp với Hiệp hội ximăng Việt Nam tổ chức với chủ đề "Năng xuất xanh trong công nghiệp ximăng."

17 báo cáo khoa học công nghệ được trình bày tại hội nghị tập trung về các giải pháp trong sản xuất thiết bị, sản xuất ximăng nhằm kiệm năng lượng và nhiên liệu, nâng cao năng suất thiết bị và bảo vệ môi trường.

Hội nghị là cơ hội để các nhà sản xuất cũng như các nhà cung cấp thiết bị trao đổi những vấn đề mới nhất về kỹ thuật, những giải pháp cải tiến đổi mới và nâng cấp thiết bị công nghệ trong sản xuất ximăng.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam, công nghiệp ximăng AFCM phát triển mạnh nhất trong giai đoạn 1985-1997. Nếu như năm 1985, các nước trong AFCM là Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Singapore sản xuất khoảng 30 triệu tấn ximăng, đến năm 1997, con số này trên 120 triệu tấn, năm 2009 đạt khoảng 200 triệu tấn.

Năm 2010, Việt Nam dự kiến sản xuất và tiêu thụ khoảng 50 triệu tấn ximăng.

Đến năm 2015, Việt Nam sẽ sản xuất và tiêu thụ 86 triệu tấn ximăng, năm 2020 con số này vào khoảng 100-110 triệu tấn.

Sản xuất ximăng cần nguồn nguyên liệu và nhiên liêu lớn từ thiên nhiên đồng thời thải ra một lượng lớn bụi, khí độc gây ô nhiễm môi trường, hiệu ứng nhà kính..., do vậy việc đưa năng xuất xanh trong công nghiệp sản xuất ximăng sẽ giúp ngành ximăng phát triển theo hướng bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái.

Nhân dịp này, AFCM tổ chức triển lãm 41 gian hàng sản xuất ximăng tập trung về các giải pháp kỹ thuật sản xuất ximăng bền vững, bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, nhiên liệu, nâng cao năng suất.

Hội nghị kết thúc vào ngày 29/4./.

Dương Vương Lợi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục