Khai mạc Hội nghị xây dựng biên giới Việt Nam - Lào

Khai mạc Hội nghị xây dựng biên giới Việt Nam và Lào 2014-2016

Thời gian qua, Việt Nam-Lào đã phối hợp vận động nhân dân các địa phương có chung đường biên giới đoàn kết, hợp tác xây dựng giữ gìn trật tự đường biên.
Khai mạc Hội nghị xây dựng biên giới Việt Nam và Lào 2014-2016 ảnh 1Đoàn Chủ tịch Hội nghị quốc tế Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị Lào-Việt. (Ảnh: Hoàng Chương/Vietnam+)

Sáng 3/11/2014 tại tỉnh Khăm Muộn (Trung Lào), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt Trận Lào xây dựng đất nước đã tổ chức Hội nghị Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị giữa hai nước.

Dự hội nghị có các ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phanduangchit Vongsa, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước; Đại diện Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Ủy ban Biên giới quốc gia Bộ Ngoại giao, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam; Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam và đại diện các tỉnh có chung đường biên giới của hai nước.

Hội nghị nhận định cùng với sự hợp tác toàn diện thiết thực và hiệu quả giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, thời gian qua sự hợp tác giữa Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước cũng rất phong phú, đa dạng góp phần to lớn vào việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai nước, đặc biệt hai bên đã phối hợp vận động nhân dân các địa phương có chung đường biên giới đoàn kết, hợp tác xây dựng giữ gìn trật tự đường biên đạt được nhiều kết quả tích cực.

Các chủ trương của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước được các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, giúp người dân hiểu hơn về quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào để cùng nhau gìn giữ bảo vệ biên giới vững bền.

Hai bên phối hợp rất chặt chẽ với Ban Biên giới Bộ Ngoại giao, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Hôi Cựu Chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ và các tổ chức ban, ngành hai nước nên công tác an ninh quốc phòng, phòng chống tội phạm, buôn bán ma túy, bảo vệ môi trường đạt kết quả tốt, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo của hai Đảng và hai nhà nước.

Hội nghị đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả của các địa phương hai nước có chung đường biên giới, giúp cho nhân dân vùng biên có nhận thức sâu sắc bảo vệ biên giới, tham gia tích cực xây dựng đời sống văn hóa mới, giao lưu giúp nhau phát triển kinh tế địa phương.

Hội nghị cũng đã nêu một số khó khăn tồn tại cần giải quyết và tập trung thảo luận phương hướng nhiệm vụ xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị giữa hai nước giai đoạn 2014-2016./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục