Khai mạc hội thảo khoa học toàn cầu về ôtô điện tại Hàn Quốc

Một cuộc hội thảo khoa học quốc tế về ôtô điện đã khai mạc sáng 4/5 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hàn Quốc ở tỉnh Ilsan, phía Bắc thủ đô Seoul.
Khai mạc hội thảo khoa học toàn cầu về ôtô điện tại Hàn Quốc ảnh 1Mẫu ôtô điện Tesla của Mỹ (Ảnh: EPA)

Một cuộc hội thảo khoa học quốc tế về ôtô điện và công nghệ liên quan đến ngành này đã khai mạc sáng 4/5 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hàn Quốc ở tỉnh Ilsan, phía Bắc thủ đô Seoul, với chủ đề “Công nghệ di chuyển điện vì con người.”

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, cuộc hội thảo khoa học thường niên này, mang tên “Hội thảo quốc tế về phương tiện chạy bằng điện” (EVS) và được tổ chức từ năm 1969, là một sự kiện toàn cầu để các nhà nghiên cứu và quan chức trên khắp thế giới chia sẻ các xu hướng chính và các công nghệ chủ chốt liên quan đến lĩnh vực này.

Các nhà tổ chức cho biết tại EVS lần thứ 28 này, các chuyên gia và các nhà hoạch định chính sách sẽ tập trung thảo luận thị trường ôtô điện sẽ ra sao trong thời gian sắp tới.

Trong bài phát biểu chào mừng, chủ tịch EVS 28 Sunwoo Myoung-ho nói: “Trong bối cảnh phong trào sử dụng các phương tiện chạy điện đang phát triển như hiện nay, các sáng kiến xuất phát từ nỗ lực của chúng ta sẽ có một vai trò lớn hơn trong thế giới này. Đây là một thời điểm rất lý thú, không phải chỉ vì các công nghệ phương tiện chạy điện đang phát triển nhanh chóng mà còn vì việc sử dụng các phương tiện chạy điện đang chiếm một chỗ đứng trong ngành của chúng ta.”

Các nhà tổ chức cho biết trong thời gian diễn ra hội thảo từ ngày 4-6/5 sẽ có 9 diễn giả chính được mời phát biểu, 44 phiên họp kỹ thuật được tổ chức cùng với một cuộc triển lãm với 400 gian hàng của 150 công ty, giúp người tham quan có được cái nhìn sâu hơn về những công nghệ mới nhất liên quan đến các sáng kiến trong lĩnh vực ôtô điện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục