Khai mạc lễ hội kỳ yên thượng điền đình Bình Thủy

Lễ hội Kỳ yên thượng điền đình Bình Thủy tổ chức vào dịp Rằm tháng Tư hàng năm, khi người dân bước vào các vụ mùa quan trọng.
Tối 2/5, Lễ hội Kỳ yên thượng điền đình Bình Thủy năm 2012 và kỷ niệm 160 năm đình Bình Thủy được sắc phong “Bổn Cảnh Thành Hoàng,” đã chính thức khai mạc tại sân đình Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

Lễ hội Kỳ yên thượng điền đình Bình Thủy được Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy tổ chức vào dịp Rằm tháng Tư hàng năm, khi người dân trong vùng bước vào các vụ mùa quan trọng trong năm.

Lễ hội nhằm chiêm bái các bậc Tiền hiền, Hậu hiền, các vị Anh hùng Dân tộc có công khai hoang, mở đất, xây dựng và giữ gìn quê hương đất nước, nguyện cầu mưa thuận, gió hòa, quốc thái, dân an.

Với chủ đề “Vùng đất - danh nhân và đình Bình Thủy,” lễ khai hội Kỳ yên thượng điền đình Bình Thủy năm nay được tái hiện qua hai phần: “Địa linh nhân kiệt” và “Mái đình xưa trong thành phố trẻ.”

Đêm khai hội đã tái hiện sự tích quan tuần phủ Huỳnh Mẫn Đạt trú bão và đặt tên làng Bình Thủy và tâu vua Tự Đức sắc phong cho đình Bình Thủy là “Bổn Cảnh Thành hoàng”; ca ngợi vùng đất Bình Thủy nơi sinh thành và hội tụ nhiều hiền tài, nhân kiệt gần xa.

Đây còn là nơi ra đời Đặc ủy An Nam Cộng sản Đảng, với nhiều lãnh tụ tiền bối cùng đi theo con đường Bác Hồ đã dẫn dắt. Đêm khai hội còn ca ngợi người dân Bình Thủy đã giữ gìn giá trị, vẻ đẹp truyền thống ở đình Bình Thủy, trong bối cảnh quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đang trên đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Lễ hội Kỳ yên thượng điền sẽ kéo dài trong ba ngày, từ ngày 2/5 đến ngày 4/5.

Năm nay, Lễ Kỳ yên thượng điền đình Bình Thủy được nâng cấp cả phần lễ và phần hội. Ngoài các lễ chính như: lễ đưa sắc thần du ngoạn, lễ tế thần Nông, lễ thay khăn sắc thần, lễ xây chầu, lễ tế bàn soạn, lễ túc yết, lễ Chánh tế, lễ Tôn Vương, lễ tế Sơn Quân, lễ tống khách; lễ hội còn diễn ra nhiều hoạt động phong phú khác như: đua thuyền truyền thống, thi bơi vượt sông, các trò chơi dân gian đập nồi, thi mâm xôi, trưng bày trái cây, hát tuồng, cải lương.

Năm nay, Lễ hội Kỳ yên thượng điền đình Bình Thủy có ý nghĩa đặc biệt vì đình Bình Thủy cũng vừa hoàn thành việc nâng cấp, mở rộng với quy mô lớn và được công nhận di tích lịch sử văn hóa – nghệ thuật cấp quốc gia.

Đặc biệt, lễ hội năm nay đươc xem là điểm nhấn của Cần Thơ và quận Bình Thủy để thu hút khách du lịch, góp phần giáo dục, nâng cao ý thức con cháu trong việc giữ gìn thuần phong mỹ tục, lễ hội dân gian tốt đẹp của dân tộc./.

Thanh Sang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục