Khai mạc LH ảnh nghệ thuật Đồng bằng sông Hồng

Sáng 30/8, Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Đồng bằng sông Hồng lần thứ 14 được tổ chức tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Sáng 30/8, tại Thành phố Hạ Long, Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam và Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức khai mạc Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Đồng bằng sông Hồng lần thứ 14 - năm 2011.

Liên hoan ảnh diễn ra từ ngày 30/8 đến ngày 7/9 với chủ đề “Tiềm năng du lịch Đồng bằng sông Hồng,” nhằm ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên và tiếp tục quảng bá tiềm năng du lịch còn tiềm ẩn của vùng đất này.

176 tác phẩm tiêu biểu được chọn từ hơn 1.100 tác phẩm của 206 tác giả đến từ 9 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Bắc Ninh và Quảng Ninh.

Mỗi tác phẩm là một góc nhìn sinh động, một sự tìm tòi sáng tạo của tác giả, được kết nối như một bức tranh rộng lớn về một vùng thiên nhiên kỳ thú, một vùng lễ hội đa hương, đa sắc, với những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống hàng ngàn năm của dân tộc.

Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam đã trao: Huy chương vàng cho tác giả Nguyễn Tiến Thuyên (Quảng Ninh) với tác phẩm “Đôi bờ thành phố Hạ Long”; Huy chương bạc cho 3 tác giả Tuyết Non (Bắc Ninh), Vũ Thành Chung (Hải Phòng), Dương Duy Khang (Ninh Bình) với các tác phẩm: “Sản phẩm quê,” “Trên sông quꔓHội xuân”; Huy chương đồng cho 3 tác giả và trao 6 giải khuyến khích cho các nghệ sỹ nhiếp ảnh các tác phẩm chất lượng cao.

Trong khuôn khổ Liên hoan ảnh nghệ thuật lần này, các nghệ sỹ nhiếp ảnh cũng tham gia các hoạt động: tọa đàm trao đổi nghiệp vụ ảnh và bầu chọn Vịnh Hạ Long trở thành một trong bảy kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới./.

Văn Đức (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục