Khai mạc Liên hoan Diều quốc tế “Bay cùng Việt Nam”

130 nghệ nhân diều trong nước và quốc tế đã tham dự Liên hoan Diều quốc tế lần thứ 5 - 2014 “Bay cùng Việt Nam,” tổ chức tại Vũng Tàu.
Khai mạc Liên hoan Diều quốc tế “Bay cùng Việt Nam” ảnh 1(Ảnh minh họa: An Đăng/TTXVN)

Với chủ đề “Bay cùng Việt Nam,” Liên hoan Diều quốc tế lần thứ 5 - 2014 đã chính thức khai mạc vào sáng 9/5 tại Khu du lịch Vũng Tàu Intourco Resort (thành phố Vũng Tàu).

Đây là sự kiện văn hóa, du lịch được tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức định kỳ hai năm một lần nhằm phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của những loại hình thể thao, giải trí lành mạnh; đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nghệ nhân diều Việt Nam khai thác và mở rộng chế tác các mô hình diều trong cả nước.

Liên hoan Diều quốc tế lần thứ 5 là một trong bảy sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch nổi bật của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong năm 2014.

Theo ông Hồ Văn Lợi, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan Diều quốc tế lần thứ 5, đây là dịp để các nghệ nhân trong nước, nhất là các nghệ nhân Diều Vũng Tàu, trao đổi kinh nghiệm với các quốc gia trên thế giới trong việc phát triển nghệ thuật diều; đồng thời là cơ hội để quảng bá hình ảnh thân thiện, mến khách của Bà Rịa-Vũng Tàu nói riêng, Việt Nam nói chung đến du khách trong nước và bạn bè quốc tế.

Sau lễ khai mạc, công chúng và du khách tại thành phố Vũng Tàu đã có dịp chứng kiến các hoạt động biểu diễn, thi đấu diều hấp dẫn và đẹp mắt của gần 70 nghệ nhân diều hàng đầu Việt Nam đến từ ba miền trong cả nước với những loại diều đặc trưng như diều sáo (miền Bắc), diều Huế truyền thống (miền Trung), diều hiện đại theo nguyên tắc khí động học (miền Nam)… và 60 nghệ nhân diều đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Nghệ nhân người Australia Paul Rowe chia sẻ Liên hoan Diều quốc tế Vũng Tàu lần thứ 5 là sự kiện hết sức ấn tượng, thu hút đông đảo các nghệ nhân Diều đến từ khắp nơi trên thế giới.

Đồng thời, thông qua các hoạt động triển lãm diều, dạy làm diều thì du khách có thể hiểu biết thêm về cách làm diều và các công nghệ mới được ứng dụng để chế tác diều.

Nghệ nhân Kim Long Xuyên (Câu lạc bộ diều Sài Gòn) cho biết: "Tôi là người đã từng tham gia tất cả 4 lần Liên hoan Diều trước đây nhưng tôi thấy Liên hoan Diều lần thứ 5 này rất thú vị, các nghệ nhân diều trong nước và quốc tế mang đến đây những con diều đặc sắc nhất của mình để phô diễn và thi thố tài năng trong khuôn khổ Liên hoan. Qua đó, chúng tôi cũng có dịp giao lưu, học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm và ứng dụng công nghệ để về áp dụng trong việc chế tác diều nghệ thuật truyền thống của Việt Nam."

Trong khuôn khổ liên hoan, nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc sẽ được tổ chức như triển lãm diều; khai mạc lớp học tập sáng tác diều, chế tạo diều; thả diều tự do; thả diều nghệ thuật có đèn; thi đấu diều Rokkaku, diều nghệ thuật, diều sáo, diều một dây có xương và không xương, diều tổng hợp hai dây, bốn dây..., đặc biệt là chương trình biểu diễn diều nghệ thuật đêm 10/5 tại sân golf Khu du lịch Paradise (thành phố Vũng Tàu).

Liên hoan Diều quốc tế lần thứ 5 kéo dài đến ngày 12/5./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục