Khai mạc Những ngày TP.HCM tại thủ đô Vientiane

“Những ngày Thành phố Hồ Chí Minh tại Vientiane” là một trong những hoạt động được tổ chức nhân Năm Đoàn kết Hữu nghị VN-Lào 2012.
Sáng 27/6 tại Cung văn hóa Quốc gia Lào đã diễn ra lễ khai mạc Những ngày Thành phố Hồ Chí Minh tại Vientiane.

Đến dự có Phó Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Somsavad Lengsavat; Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư-Đô trưởng Vientiane Soukan Mahalath.

Đoàn Việt Nam dự lễ khai mạc do Ủy viên Bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Thành ủy Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải dẫn đầu.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Thanh Hải nồng nhiệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo Lào, lãnh đạo thủ đô Vientiane và đông đảo nhân dân đã tham dự buổi lễ.

Ông Hải nhấn mạnh, là đầu tàu kinh tế của Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho quan hệ kết nghĩa với Vientiane nói riêng, quan hệ với các địa phương Lào nói chung, xem đây là nhiệm vụ hết sức vinh dự và đầy tự hào.

Được sự chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước, quan hệ kết nghĩa anh em giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Vientiane đã và đang phát triển sâu rộng trên tất các lĩnh vực, góp phần vào sự phát triển thịnh vượng của mỗi địa phương và tô đẹp thêm quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Chuỗi sự kiện “Những ngày Thành phố Hồ Chí Minh tại Vientiane” được tổ chức nhân Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2012 chính là sự khẳng định cho quyết tâm của Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác với Vientiane để góp sức thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, thiết thực kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị Hợp tác Việt Nam.

“Những ngày Thành phố Hồ Chí Minh tại Vientiane” gồm nhiều hoạt động đa dạng như lễ trao tặng huân - huy chương, triển lãm ảnh, biểu diễn của các nghệ nhân dân gian, thi đấu giao hữu thể thao, biểu diễn nghệ thuật, hội thảo xúc tiến thương mại - đầu tư và du lịch...

Sự kiện này sẽ đem lại cho người dân thủ đô Vientiane những trải nghiệm thú vị, những cảm nhận mới mẻ, sâu sắc hơn về tình anh em giữa hai thành phố cũng như quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, thiết thực chào mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2012.

Thay mặt thành phố Vientiane, ông Mahalath đánh giá sự kiện "Những ngày Thành phố Hồ Chí Minh tại Vientiane" không những tăng thêm tình hữu nghị giữa hai nước mà còn giúp cho người dân thủ đô hiểu hơn về thành phố Hồ Chí Minh anh hùng.

Ông Mahalath cảm ơn Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí minh nói riêng đã giúp đỡ thủ đô Vientiane rất hiệu quả và nguyện sẽ là hết sức mình để cho tình hữu nghị giữa hai thành phố kết nghĩa ngày càng gắn bó, góp phần vun đắp quan hệ nước ngày càng phát triển.

Cùng ngày, trong khuôn khổ chuyến thăm và dự “Những ngày Thành phố Hồ Chí Minh tại Vientiane, đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh do Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh  dẫn đầu đã đến chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chummaly Saynha sone và Thủ tướng Thongsin Thammavong.

Ông Lê Thanh Hải cảm ơn các nhà lãnh đạo Lào đã dành thời gian tiếp Đoàn, chuyển lời thăm sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các nhà lãnh đạo Việt Nam, đồng thời cho biết, nhân kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào, hưởng ứng năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào, hai nước đã và đang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm đa dạng.

Trong bối cảnh đó, quan hệ kết nghĩa giữa Thành phố Hồ Chí Minh với thủ đô Vientiane và tỉnh Champasak và với các địa phương Lào như Attapư, Salavan, Savanakhet, Sekong, Salavan, Luong Prabang… tiếp tục phát triển tốt đẹp trên tất cả lĩnh vực.

Việc tổ chức những ngày thành phố Hồ Chí Minh tại Lào khẳng định quyết tâm của Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn thắt chặt và phát triển sâu rộng hơn nữa quan hệ hợp tác với các địa phương Lào, từ đó góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.

Các nhà lãnh đạo Lào hoan nghênh chuyến thăm của Đoàn, đánh giá cao “Những ngày Thành phố Hồ Chí Minh tại Lào” đã làm sâu sắc thêm quan hệ truyền thống đặc biệt giữa hai nước, giúp cho nhân dân hai nước hiểu nhau hơn để cùng nhau giữ gìn quan hệ Lào -Việt Nam ngày một phát triển bền chặt.

Các nhà lãnh đạo Lào cảm ơn Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam nói chung và Thành phồ Hồ Chí Minh nói riêng đã giúp đỡ Lào, giúp đỡ thủ đô Vientiane hiệu quả và tin tưởng Những ngày Thành phố Hồ Chí Minh tại Lào sẽ có sức lan toả trong đời sống xã hội, làm tăng thêm nhận thức của người dân về mối tình đặc biệt giữa hai nước, thiết thực chào mừng năm Đoàn kết Việt Nam - Lào, Lào- Việt Nam./.

Hoàng Chương/Vientiane (Vietnam +)

Tin cùng chuyên mục