Khai mạc “Những ngày văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga”

15 tiết mục mà các nghệ sỹ Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam và Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đem đến cho khán giả đều là những tiết mục đắc sắc, sinh động, mang tính nghệ thuật cao.
Khai mạc “Những ngày văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga” ảnh 1Một tiết mục tại chương trình. (Ảnh: Duy Trinh/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, tối 6/6, “Những ngày văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga” đã khai mạc tại nhà hát "Malyi Teatr" ở thủ đô Moskva.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện cùng Thứ trưởng Văn hóa Liên bang Nga Sergey G. Obryvalin đã khai mạc sự kiện trước sự hiện diện của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Nguyễn Thanh Sơn, cùng hơn 1.000 khách mời, trong đó có nhiều người bạn thân thiết, lâu năm của Việt Nam tại Liên bang Nga.

Trong đêm khai mạc, 15 tiết mục mà các nghệ sỹ Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam (nghệ sỹ múa và ca sỹ) và Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam (Dàn nhạc dân tộc) đem đến cho khán giả đều là những tiết mục đắc sắc, sinh động, mang tính nghệ thuật cao và đậm đà bản sắc.

Hầu hết các tiết mục đều nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả, như tiết mục Hát Văn "Thăng Long địa linh nhân kiệt," độc tấu Nhị "Kể chuyện ngày mùa," hòa tấu với đàn bầu "Chiều Moskva," độc tấu sáo trúc "Nhớ về Nam," tiết mục độc tấu đàn Cây tre độc đáo "Âm vang núi rừng Mùa xuân," hòa tấu Kalinka, múa "Hồn gió Việt," các bài hát Nga "Chim họa mi," "Nước Nga tổ quốc tôi," song tấu T'rưng "Tây Nguyên chào Mặt Trời."

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện cho biết chương trình tuần lễ văn hóa lần này ngoài ý nghĩa đưa đến cho công chúng Nga hiểu biết hơn nền văn hóa đặc sắc, đậm đà bản sắc dân tộc, đa dạng của Việt Nam, còn góp phần vào việc củng cố, phát triển và mở rộng mối quan hệ hợp tác truyền thống hữu nghị lâu đời với nhân dân Liên Xô trước đây và nhân dân Nga hiện nay.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, thông qua các hoạt động văn hóa hy vọng sẽ thu hút thêm được nhiều khách du lịch đến với Việt Nam.

Bộ trưởng cũng cho biết trong 5 tháng qua, lượng khách du lịch Nga đến với Việt Nam tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, bà Olga Zhukova, Tổng Giám đốc Cơ quan liên bang quản lý các chương trình nghệ thuật "RosConcert," cho rằng sự kiện “Những ngày văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga” góp phần đưa mối quan hệ Nga-Việt Nam vốn đã chặt chẽ ngày càng được củng cố hơn.

Trước đó cùng ngày, tại phòng triển lãm của Bảo tàng Phương Đông ở Khu triển lãm thành tựu kinh tế quốc dân, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã cắt băng khai mạc triển lãm tranh lụa của các nghệ sỹ Việt Nam.

Nhân sự kiện "Những ngày văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga," tại trụ sở Bộ Văn hóa Nga sáng 6/6 đã diễn ra cuộc gặp giữa Bộ trưởng Văn hóa Liên bang Nga Vladimir Medinsky và Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện. Hai bên đã trao đổi các khía cạnh của "Ngày văn hóa Việt Nam tại Nga."

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện bày tỏ cảm ơn trước sự đón tiếp nồng nhiệt của phía Nga và nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc phát triển hơn nữa các trao đổi và hợp tác trong lĩnh vực văn hóa giữa hai nước.

Phía Nga lưu ý tới tính chất chiến lược của quan hệ đối tác với Việt Nam, bày tỏ sẵn sàng hợp tác hơn nữa, đặc biệt là việc tăng số lượng các sinh viên Việt Nam sang Nga theo học chuyên ngành văn hóa.

Ngoài Moskva, "Những ngày văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga" do Bộ Văn hóa Liên bang Nga và Bộ Văn hóa, Thể thao, và Du lịch Việt Nam phối hợp tổ chức còn diễn ra ở thành phố Volgograd./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục