Khai mạc triển lãm ảnh "Biển đảo Tổ quốc" tại Hà Nội

Triển lãm ảnh "Biển đảo Tổ quốc" nhằm giới thiệu với khán giả bức tranh bằng ảnh về biển đảo Tổ quốc và con người.
Khai mạc triển lãm ảnh "Biển đảo Tổ quốc" tại Hà Nội ảnh 1Các đại biểu tham quan triển lãm. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Triển lãm ảnh "Biển đảo Tổ quốc" do TTXVN và Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro phối hợp tổ chức nhằm giới thiệu với khán giả bức tranh bằng ảnh về biển đảo Tổ quốc và con người gắn bó với biển đảo quê hương - những tác phẩm nghệ thuật của những phóng viên TTXVN đã và đang gắn bó với biển đảo.

Triển lãm được khai mạc sáng 20/11, tại Nhà Triển lãm 45 Tràng Tiền (Hà Nội).

Tham dự Lễ khai mạc có Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam Vũ Quốc Khánh; Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Nội Trần Gia Thái; Chuẩn Đô đốc, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân Đặng Minh Hải; đại diện lãnh đạo TTXVN, lãnh đạo Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro cùng đông đảo phóng viên thông tấn báo chí và người hâm mộ.

Phát biểu khai mạc Triển lãm, Phó Tổng Giám đốc TTXVN Ngô Hà Thái đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Ban tổ chức, phóng viên ảnh TTXVN đã tích cực sưu tầm, tác nghiệp để có được những sản phẩm nghệ thuật đa sắc màu, phong phú về cuộc sống của con người và biển đảo Tổ quốc yêu thương.

Phó Tổng Giám đốc Ngô Hà Thái nhấn mạnh trong lịch sử giữ nước và dựng nước của dân tộc, biển đảo và vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc luôn là đề tài phản ánh của phóng viên TTXVN; đó cũng là nhiệm vụ chính trị của TTXVN với tư cách một cơ quan thông tấn quốc gia.

Trong những năm qua, gắn mình với biển đảo Tổ quốc thân yêu, phóng viên TTXVN luôn có mặt ở những nơi đầu sóng, ngọn gió, từ miền duyên hải cát trắng đến Trường Sa xa xôi; tận hưởng cảm xúc khi đón những cánh buồm no gió trở về với khoang thuyền đầy ắp cá hay trong cuồng phong bão tố giữa trùng khơi. Những tác phẩm ảnh được trưng bày tại triển lãm đã thể hiện sự lao động nghiêm túc của người phóng viên TTXVN; thể hiện trách nhiệm của các phóng viên với biển đảo Tổ quốc.

Gần 200 bức ảnh được chắt lọc trong hàng chục nghìn tấm phim, hồ sơ trong tư liệu của TTXVN và một phần của đồng nghiệp, của Liên doanh Việt-Nga Vietsovptro được giới thiệu tại Triển lãm “Biển đảo Tổ quốc” hy vọng mang đến cho khán giả cái nhìn tương đối đầy đủ về những vùng biển đảo quê hương; từ đó ý thức sâu sắc trách nhiệm của mỗi người với việc bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Không gian trưng bày giúp khán giả đến với những tấm ảnh về Trường Sa thân yêu cùng các quần đảo lớn nhỏ thuộc hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của đất nước. Người xem chứng kiến lá cờ Tổ quốc bằng gốm sứ với khổ 14x21,7 m trên đảo Trường Sa lớn; những tấm ảnh toàn cảnh về đảo Sơn Ca, Phú Quý, Đà Nam, An Bang, Nam Yết... cùng những hình ảnh về người lính Hải quân luyện tập, lao động và làm nhiệm vụ ngày đêm canh giữ biển khơi.

Biển đảo Tổ quốc trở nên gần gũi hơn với những tấm ảnh "Giờ học của các em nhỏ trên đảo Trường Sa lớn," "Chiến sỹ đảo Sơn Ca," "Nhận quà từ đất liền," "Buổi sáng trên biển Sầm Sơn," "Phơi cá ở Bạc Liêu," "Chợ cá cửa Hội An"... và cũng vô cùng thiêng liêng với "Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa" trên đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi...

Những tấm ảnh về những con tàu trong đoàn tàu không số năm xưa, phân đội pháo binh nữ dân quân xã Ngư Thủy (Quảng Bình)... đưa người xem trở lại với những năm tháng chiến tranh ác liệt bảo vệ biển đảo Tổ quốc và giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Không gian trưng bày nhóm tác phẩm ảnh về các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội trong các chuyến thăm, làm việc tại các vùng biển đảo Tổ quốc gây ấn tượng mạnh. Đặc biệt, hình ảnh về Bác Hồ kính yêu với chiến sỹ bảo vệ biển đảo, với ngư dân biển đảo thật xúc động, đó là những bức ảnh chụp Bác Hồ kéo lưới cá cùng ngư dân Sầm Sơn (Thanh Hóa, tháng 7 năm 1960), Bác Hồ thăm đảo Tuần Châu (Quảng Ninh, 1965), Bác Hồ với Anh hùng phi công vũ trụ Liên Xô G.Titov.

Một không gian trưng bày giới thiệu về Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro trong nhiều thập niên xây dựng và trưởng thành. Vietsovptro ngày nay trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước với một hệ thống cơ sở vật chất đồ sộ, những giàn khoan trải rộng trên nhiều vùng biển Tổ quốc và đang vươn xa hợp tác bên ngoài biên giới; góp phần bảo đảm an ninh kinh tế, chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro sống động trong những tấm ảnh "Lễ đặt giếng khoan ở mỏ Bạch Hổ," "Khoan thăm dò dầu khí," "Thu gom dầu khí," "Giàn nén khí ở Trung tâm mỏ Bạch Hổ," "Giàn khoan Tam Đảo 3" - giàn khoan tự nâng (90m nước) đầu tiên do Việt Nam chế tạo, "Khu lọc dầu Dung Quất".../. 

Lê Vũ Hà

Tin cùng chuyên mục