Khai mạc Triển lãm công nghiệp và sản xuất Việt Nam 2017

Hơn 250 gian hàng của từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham gia Triển lãm công nghiệp và sản xuất Việt Nam 2017 diễn ra tại Bình Dương từ ngày 7-9/6.
Khai mạc Triển lãm công nghiệp và sản xuất Việt Nam 2017 ảnh 1Khách tham quan triển lãm. (Ảnh: Huyền Trang/TTXVN)

Ngày 7/6, Triển lãm công nghiệp và sản xuất Việt Nam 2017 (Vietnam Industrial & Manufacturing Fair 2017 - VIMF 2017) khai mạc tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương (Thành phố mới Bình Dương).

Triển lãm do Hiệp hội Sản xuất máy móc và thiết bị (MEMA), Hiệp hội Tự động hóa công nghiệp Singapore (SIAA), Hiệp hội Cơ khí Thành phố Hồ Chí Minh (HAME), Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO)… phối hợp với các sở, ngành của tỉnh Bình Dương tổ chức.

Triển lãm đã thu hút hàng nghìn người từ trong và ngoài tỉnh tới tham quan. Đây là cơ hội nhằm giúp các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương và các tỉnh lân cận được tiếp cận với hệ thống máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất và tạo cơ hội gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường.

Tham gia triển lãm có hơn 250 gian hàng đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ như Việt Nam, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Mỹ, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Italy, Đức, Ausralia…


[Kết nối toàn diện cho ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam]

Đa số các gian hàng trưng bày và giới thiệu các công cụ và thiết bị, xu hướng mới nhất của các loại máy công cụ và gia công kim loại, đo lường và các công cụ đo lường, in 3D, phần mềm cho sản xuất, các công cụ và hệ thống dụng cụ để đạt được và tối đa hóa năng suất và hiệu quả hoạt động trong các ngành công nghiệp chế tạo, gia công kim loại...

Diễn ra đồng thời với triển lãm còn có chương trình Kết nối doanh nghiêp, các hội thảo chuyên đề về giải pháp tự động hóa, kết nối sản xuất (Công nghiệp 4.0, IoT và sản xuất thông minh), công nghệ in và thiết kế 3D (Ứng dụng Công nghệ In & Thiết kế 3D trong sản xuất công nghiệp) của các chuyên gia quốc tế và Việt Nam được trình bày và thảo luận tại hội thảo.

Dự kiến, Triển lãm diễn ra từ ngày 7-9/6./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục