Khai mạc triển lãm nghệ thuật vườn thế giới tại TQ

Triển lãm nghệ thuật vườn thế giới lần thứ 13 tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc trưng bày 20 mẫu vườn đẹp nhất qua việc tuyển lựa.
Nhiều thiết kế khu vườn nghệ thuật của hơn 300 họa sỹ và kiến trúc sư quốc tế đã được trưng bày tại Triển lãm nghệ thuật vườn thế giới lần thứ 13, khai mạc ngày 10/5 tại tỉnh Liêu Ninh của Trung Quốc.

Ban tổ chức cho biết triển lãm trưng bày 20 mẫu vườn đẹp nhất, được lựa chọn từ 103 thiết kế trên thế giới, trong đó có tác phẩm "Wetland Waka" của họa sỹ Chris Bentley đến từ New Zealand.

Với chủ đề "Nước là phần thiết yếu của mọi sinh vật sống," khu vườn có ao, đầm để chứa nước mưa, sau đó chuyển nguồn nước này đến hệ sinh thái xung quanh qua các con kênh.

Ông Bentley tin tưởng thiết kế của ông sẽ được ứng dụng rộng rãi, đặc biệt trong bối cảnh đô thị hóa nhanh đến chóng mặt như ở Trung Quốc.

Trong khi đó, 30 triệu bông hoa là hình ảnh tượng trưng nổi bật trong thiết kế mang chủ đề "Vườn trên biển" với ý tưởng cải tạo đất nhiễm mặn trên các bờ biển hoặc trại nuôi tôm bỏ hoang.

Phó Giám đốc dự án Liêu Huy Cách (Liao Huige) cho biết công trình này sử dụng 20 triệu m3 đất và cát, nhiều công nghệ khử mặn và phải mất hai năm mới được hoàn tất.

Bên cạnh đó, triển lãm còn có sự góp mặt của tác phẩm "Vườn lớn Đài Loan," khu vườn trong nhà nuôi hàng trăm loài phong lan.

Triển lãm do Liên đoàn Kiến trúc sư phong cảnh quốc tế và Hiệp hội quốc tế các nhà làm vườn phố hợp tổ chức./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục