Khai mạc triển lãm những họa sỹ bí mật thời Liên Xô

Triển lãm này được tổ chức với sự hỗ trợ của Hội những người bạn của các dân tộc Nga và Viện Văn hóa Nga-Đức ở Dresden, Đức.
Triển lãm với tên gọi gợi sự tò mò cho khách tham quan "Những họa sỹ bí mật thời Liên Xô" đã khai mạc ngày 5/6 tại Trung tâm văn hóa và khoa học Nga tại thủ đô Berlin của Đức.

Triển lãm được tổ chức với sự hỗ trợ của Hội những người bạn của các dân tộc Nga và Viện Văn hóa Nga-Đức ở Dresden, Đức.

Những họa sỹ bí mật - cụm từ thường dùng để chỉ những công nhân viên của Liên hiệp "Goznak," một viện nghiên cứu khoa học chuyên ngành, nơi chế ra công thức làm giấy và màu để in tiền của Nga.

Các công nhân viên của "Goznak" vẽ tiền giấy, tem thư, bưu ảnh, trái phiếu, thậm chí cả những thứ đơn giản như vé xổ số, vé tàu.

Cuộc triển lãm hiếm hoi này là một câu chuyện kể về những trang văn hóa và lịch sử còn ít được biết đến của Nga.

Phó Giám đốc Trung tâm văn hóa và khoa học Nga tại Berlin Sergei Zhuravlev cho biết mục đích tổ chức triển lãm "Những họa sỹ bí mật thời Liên Xô" là nhằm tôn vinh các họa sỹ, những người đã tạo nên những "tấm các visit, bộ mặt của đất nước."

Ông Sergei Zhuravlev cũng bày tỏ tin tưởng triển lãm sẽ thu hút sự quan tâm lớn của quan khách và sẽ được tổ chức tại nhiều thành phố khác của Đức./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục