Khai mạc triển lãm ôtô quốc tế Geneva quy mô lớn nhất lịch sử

Triển lãm Geneva 2015 xuất hiện những siêu xe từ các loại xe thể thao hạng sang, các mẫu xe thân thiện với môi trường đến những chiếc xe đua mới đầy cảm hứng.
Khai mạc triển lãm ôtô quốc tế Geneva quy mô lớn nhất lịch sử ảnh 1Triển lãm Ôtô Geneva lần thứ 85. (Ảnh: Getty Images)

Ngày 5/3, Triển lãm Ôtô Geneva lần thứ 85 - một trong những triển lãm ôtô lớn nhất và sức thu hút lớn nhất thế giới đã chính thức khai mạc tại Thụy Sĩ.

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, cuộc triển lãm năm nay sẽ mở cửa cho công chúng liên tục trong 11 ngày (5-15/3) tại trung tâm triển lãm Palexpo, có quy mô lớn nhất từ trước tới nay với hơn 900 xe trưng bày, trong đó có nhiều mẫu xe mới ra mắt lần đầu.

Diễn ra trong một bối cảnh khá tích cực của ngành công nghiệp xe hơi châu Âu cùng với việc giá dầu giảm giúp thúc đẩy sức mua, Triển lãm Geneva 2015 xuất hiện những siêu xe từ các loại xe thể thao hạng sang, các mẫu xe thân thiện với môi trường đến những chiếc xe đua mới đầy cảm hứng.

Các mẫu xe như Honda Civic Type-R, Mercedes-AMG GT3, Bentley EXP 10, Audi R8, Kia Sportspace, Vauxhall Viva ... thu hút được nhiều sự quan tâm.

Tính trung lập của ngành công nghiệp ôtô Thụy Sĩ là một lợi thế cho cuộc triển lãm, hấp dẫn hơn 200 hãng sản xuất xe hơi lớn từ khắp nơi trên thế giới.

Sau một thời gian dài bị đeo bám bởi tình trạng bất ổn kể từ khi bị rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008, các nhà sản xuất xe hơi châu Âu cuối cùng đã lấy lại khí thế.

Nhiều đại diện phụ trách bộ phận bán hàng tại châu Âu bày tỏ tâm trạng tích cực với hy vọng về sự khởi đầu của quá trình hồi phục và dự báo tăng trưởng trong năm nay.

Thống kê cho thấy doanh số bán xe tại “lục địa già” đã tăng 5,7% trong năm 2014 và 6,7% trong tháng 1/2015.

Giới quan sát nhận định sự lao dốc của giá dầu cũng giúp thúc đẩy sức mua và trợ giúp đà tăng trưởng cho ngành công nghiệp ôtô.

Giá dầu thô đã có thời điểm rớt xuống mức thấp nhất trong 6 năm qua (khoảng 40 USD/thùng), làm "sống lại" sức mua của các hộ gia đình.

Trước đó, Triển lãm Ôtô Geneva đã khởi động trong hai ngày (3 và 4/3) để đón hàng vạn phóng viên đại diện cho giới truyền thông từ 90 quốc gia.

Trong năm 2014 sự kiện này chào đón 250 nhà triển lãm, hơn 10.000 đại diện truyền thông đến từ tất cả các nơi trên thế giới, cộng với 670.000 du khách.

Một cuộc khảo sát của hơn 30.000 khách tham quan cho thấy số lượng khách không phải người Thụy Sĩ đã đạt mức cao mới với tỷ lệ 48%.

Pháp là nhóm lớn nhất với 33%, theo sau là những người Italy (5%), Đức (2%) và 90 quốc gia khác (8%).

Khoảng 81% các khách đến thăm triển lãm ở độ tuổi từ 18 đến 54. Có tới 46% số khách đến thăm quan dự định sẽ mua một chiếc xe mới.

Triễn lãm Ôtô Geneva không đơn thuần chỉ là một nơi quen thuộc tìm hiểu những diễn biến mới nhất trong ngành công nghệ ôtô và để được chiêm ngưỡng những mẫu xe mới nhất, mà còn là một sự kiện hoàn toàn mang tính giải trí cùng tham dự trong một chuyến đi du lịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục