Khai mạc triển lãm quốc tế chuyên ngành Y dược

350 doanh nghiệp đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ dự triển lãm quốc tế chuyên ngành Y dược lần 13, tổ chức 22-24/8, ở TP.HCM.
Ngày 22/8, triển lãm quốc tế chuyên ngành Y dược lần thứ 13 đã khai mạc tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là sự kiện thường niên của ngành Y tế Việt Nam, do Bộ Y tế và Bộ Công Thương phối hợp chủ trì, nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm, công nghệ mới nhất trong điều trị và chữa bệnh; kết nối giao thương và phát triển thị trường nội địa nhiều tiềm năng.

Triển lãm năm nay quy tụ gần 400 gian hàng của 350 doanh nghiệp đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới như Mỹ, Đức, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc..., với 5 chuyên ngành chính: trang thiết bị y tế và thí nghiệm; dược phẩm và máy móc chế biến dược phẩm; bệnh viện và trang thiết bị bệnh viện; nhãn khoa và Nha khoa.

Trong khuôn khổ triển lãm, các cuộc hội thảo chuyên đề giới thiệu sản phẩm, công nghệ mới của các đơn vị dược phẩm, thiết bị y tế cũng được tổ chức nhằm giới thiệu chi tiết, cụ thể hơn cho khách hàng quan tâm và sử dụng.

Theo Ban Tổ chức, triển lãm quốc tế chuyên ngành Y dược lần này có sự hiện diện của đông đảo các tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước, giới thiệu những tiến bộ và thành tựu mới nhất trong lĩnh vực y dược của Việt Nam và quốc tế; các loại dược phẩm và trang bị y tế hiện đại cũng như một số dịch vụ khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe. Đây là cơ hội tốt cho các nhà chuyên môn, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Y dược gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu sản phẩm, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tiếp cận với những phương tiện kỹ thuật cao, ứng dụng những thành tựu y học mới vào công tác khám chữa bệnh và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Thông qua các cuộc triển lãm quốc tế chuyên ngành Y dược trước đó, các công ty nhập khẩu, bệnh viện, phòng khám và nhà cung cấp có cơ hội quảng bá, ký kết các sản phẩm, ứng dụng mới. Báo cáo kết quả triển lãm năm 2012 cho thấy, có 80% khách hàng hài lòng với chất lượng hàng hóa trưng bày tại đây và 70% hợp đồng được ký kết thông qua triển lãm.

Ông Torsten Wagner, Trưởng đoàn doanh nghiệp Đức tham gia triển lãm lần này nhận định: Chính phủ Việt Nam rất quan tâm tới phát triển khoa học trong ngành sản xuất Dược và công nghệ mới trong khám, chữa và điều trị bệnh. Vì vậy, năm nay chúng tôi muốn giới thiệu tại triển lãm những máy móc hiện đại trong lĩnh vực thiết bị y tế và hy vọng rằng các sản phẩm công nghệ cao của chúng tôi sẽ được sử dụng trong các hệ thống bệnh viện tại Việt Nam.

Tại lễ khai mạc triển lãm, bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết sau 5 năm hội nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) ngành Dược trong nước đã có những bước tiến cơ bản và liên tục tăng trưởng. Từ chỗ thiếu thuốc, chủ yếu dựa vào nhập khẩu, đến nay ngành Dược đã đáp ứng được khoảng 50% nhu cầu sử dụng thuốc của người dân.

Những thay đổi trong hệ thống cung ứng thuốc đã tạo điều kiện cho thầy thuốc và người bệnh được tiếp cận với những thành tựu y học hiện đại, được sử dụng những loại thuốc mới phát minh. Dự kiến, ngành Dược trong nước sẽ đáp ứng được 70% nhu cầu sử dụng thuốc của người dân vào năm 2015.

Triển lãm quốc tế chuyên ngành Y dược lần thứ 13 diễn ra đến hết ngày 24/8 tới./.

Hứa Chung (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục