Khai thác trở lại đường băng bị sét đánh tại Tân Sơn Nhất từ 19/7

Đường cất hạ cánh 25R/07L Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ được đưa vào khai thác trở lại từ 5 giờ ngày 19/7 sau khi bị sét đánh.
Khai thác trở lại đường băng bị sét đánh tại Tân Sơn Nhất từ 19/7 ảnh 1Hành khách lên máy bay của VNA tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Cục Hàng không Việt Nam cho biết Cục vừa chấp thuận văn bản đề nghị của Cảng vụ Hàng không miền Nam về việc đưa đường cất hạ cánh 25R/07L Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất vào khai thác trở lại từ 5 giờ ngày 19/7.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định đóng cửa đường cất hạ cánh 25R/07L- Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất để khắc phục hư hại tại hai điểm (diện tích khoảng 10m2) trên mặt đường cất hạ cánh do bị sét đánh.

Theo kế hoạch, Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất bắt đầu đóng cửa đường cất hạ cánh 25R/07L để phục vụ công tác sửa chữa từ 00 giờ 01 phút ngày 16/7 đến 23 giờ 59 phút ngày 19/7.

Như vậy, việc sửa chữa, khắc phục hư hại đường băng 25R/07L đã được hoàn tất, sẵn sàng đưa vào khai thác sớm 19 giờ so với dự kiến./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục