Khai trương Cảng hàng không Thọ Xuân-Thanh Hóa

Trưa 5/2, Vietnam Airlines đã chính thức đưa đường bay mạng nội địa thứ 39, chặng Thành phố Hồ Chí Minh-Thanh Hóa vào khai thác.
Trưa 5/2, chuyến bay đầu tiên của Vietnam Airlines xuất phát từ Thành phố Hồ Chí Minh hạ cánh xuống sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) đánh dấu sự kiện hãng đưa đường bay mạng nội địa thứ 39, chặng Thành phố Hồ Chí Minh-Thanh Hóa vào khai thác.

Với tần suất bay 5 chuyến/tuần, chặng bay Thanh Hóa-Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại sẽ tạo điều kiện cho hành khách, nhất là những hành khách ở Thanh Hóa dịp cận Tết Nguyên đán. Việc mở đường bay Thanh Hóa-Thành phố Hồ Chí Minh cũng đánh dấu bước phát triển và hoàn thiện hệ thống giao thông của Thanh Hóa, góp phần thúc đẩy đầu tư, phát triển kinh tế xã hội.

Đây sẽ là cầu nối giao thông hiện đại, phục vụ tốt nhất nhu cầu kết nối thương mại, đầu tư, du lịch và trao đổi văn hóa của nhân dân tỉnh Thanh Hóa nói riêng và khu vực Bắc Trung bộ nói chung với Thành phố Hồ Chí Minh - trung tâm kinh tế lớn của cả nước.

Nhân dịp khai trương đường bay mới, Vietnam Airlines áp dụng chương trình bán với mức giá hấp dẫn. Cụ thể, giá vé một chiều cho hành trình giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Thanh Hóa chỉ từ 1.150.000 đồng, áp dụng cho vé xuất từ nay đến hết ngày 31/3/2013 và có hành trình khởi hành từ 6-12/2/2013 trên chặng bay từ Thanh Hóa đi Thành phố Hồ Chí Minh và từ 25/2-31/3/2013 trên chặng bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Thanh Hóa (chưa bao gồm các khoản thuế, lệ phí và phụ thu).

Theo ước tính của Vietnam Airlines trước khi mở đường bay này, lượng khách từ Thanh Hóa đi Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại qua sân bay Vinh khoảng 60.000 đến 70.000 khách mỗi năm.

Máy bay được Vietnam Airlines sử dụng cho đường bay Thanh Hóa-Thành phố Hồ Chí Minh là loại Airbus A321 có 184 ghế.

Cũng nhân dịp này, Vietnam Airlines áp dụng không thu phí chuyển đổi hành trình cho hành khách có nhu cầu chuyển vé đã mua từ hành trình Thành phố Hồ Chí Minh-Vinh và Thành phố Hồ Chí Minh-Hà Nội sang hành trình Thành phố Hồ Chí Minh-Thanh Hóa./.

Nguyễn Mai Hương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục