Khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp-Brây Vo

Ngày 11/1, tỉnh Long An và tỉnh Svây Riêng (Campuchia) tổ chức lễ công bố và khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp-Brây Vo.
Ngày 11/1, tỉnh Long An và tỉnh Svây Riêng (Campuchia) tổ chức lễ công bố và khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp-Brây Vo.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Hồ Xuân Sơn đọc công bố quyết định của Thủ tướng  về việc nâng cấp cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp và ngài Chxơi Rươn - Phó Tổng thư ký Chính phủ Hoàng gia Campuchia công bố văn bản của Chính phủ Hoàng gia Campuchia về nâng cấp cửa khẩu biên giới quốc tế Prây Vo.

Lãnh đạo hai tỉnh Long An và tỉnh Svây Riêng ký biên bản khai trương hoạt động cửa khẩu; đại diện hai nước Việt Nam-Campuchia cắt băng khai thông cặp cửa khẩu Bình Hiệp-Brây Vo.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Thanh Nguyên, chính phủ hai nước Việt Nam-Campuchia cho phép nâng cấp cửa khẩu quốc gia Bình Hiệp-Brây Vo lên cửa khẩu quốc tế là việc làm có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần vun đắp tình hữu nghị láng giềng giữa hai tỉnh Long An-Svây Riêng nói riêng và Việt Nam-Campuchia nói chung.

Bên cạnh đó, cặp cửa khẩu quốc tế này góp phần khai thác lợi thế về tiềm năng cuả hai tỉnh trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong việc đón tiếp khách quốc tế qua lại.

Đặc biệt, cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp có vị trí thuận lợi, nằm trên Quốc lộ 62 thuộc tỉnh Long An kết nối với con đường 314 thuộc tỉnh Svây Riêng và kết nối với đường xuyên Á khoảng 26km, được đánh giá là cầu nối giao lưu với các nước trong khu vực./.

Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục