Khai trương công viên mạo hiểm đầu tiên trên thế giới ở Trung Quốc

Chính thức khai trương công viên mạo hiểm đầu tiên trên thế giới

Với diện tích 1triệu m2 ở khu vực núi Mogan của tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), công viên Moganshan là công viên mạo hiểm đầu tiên trên thế giới.
Chính thức khai trương công viên mạo hiểm đầu tiên trên thế giới ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 21/9, chi nhánh Discovery ở miền Đông Trung Quốc thuộc Tập đoàn Discovery Communications đã tổ chức lễ khai trương công viên mạo hiểm đầu tiên trên thế giới tại Quảng trường Thời Đại ở thành phố New York, Mỹ.

Theo Tân Hoa xã, công viên Moganshan là dự án hợp tác giữa tập đoàn giải trí hàng đầu thế giới Discovery và chính quyền huyện Đức Thanh, thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc nhân kỷ niệm "Năm du lịch Trung-Mỹ 2016."

Phát biểu tại lễ khai trương, Phó tổng lãnh sự Trung Quốc tại New York Trương Mai Phương bày tỏ tin tưởng dự án này sẽ thúc đẩy hơn nữa tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân hai nước.

Được xây dựng trên diện tích khoảng 1triệu m2 ở khu vực núi Mogan của tỉnh Chiết Giang, công viên Moganshan với nhiều hoạt động ngoài trời mạo hiểm như đu dây, leo núi thám hiểm, bức tường leo lớn nhất ở Trung Quốc, với sự hướng dẫn của các nhân viên chuyên nghiệp, sẽ đem đến cho du khách những trải nghiệm vô cùng thú vị.

Phó chủ tịch huyện Đức Thanh Hồng Diên Diệm nhấn mạnh nếu trước kia du khách chỉ được xem các trải nghiệm thú vị trên kênh truyền hình Discovery, thì nay họ sẽ được trải nghiệm thực tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục