Khai trương siêu thị điện máy có quy mô lớn nhất ở Bắc Giang

Với diện tích trưng bày hàng hóa lớn lên đến hơn 4.500m2 và hàng nghìn mặt hàng các loại, Siêu thị điện máy Media Mart Bắc Giang là trung tâm mua sắm các sản phẩm điện máy, điện tử lớn nhất Bắc Giang.
Khai trương siêu thị điện máy có quy mô lớn nhất ở Bắc Giang ảnh 1Chương trình khuyến mãi của Media Mart thu hút đông đảo người mua dịp cuối năm. (Ảnh: Thanh Tâm/Vietnam+)

Ngày 9/1/2015, Công ty cổ phần Media Mart Việt Nam sẽ chính thức khai trương đại siêu thị điện máy MediaMart Bắc Giang tại số 1 đường Hùng Vương, thành phố Bắc Giang. Đây là siêu thị thứ 17 trong hệ thống Thế giới điện máy của Media Mart trên toàn quốc và là siêu thị điện máy có quy mô lớn nhất tại Bắc Giang.

Ông Lê Quang Vũ, Tổng Giám đốc hệ thống siêu thị điện máy Media Mart cho biết, siêu thị điện máy Media Mart Bắc Giang có diện tích trưng bày hàng hóa lớn lên đến hơn 4.500m2 với hàng nghìn mặt hàng điện tử, điện máy.

“Sự kiện khai trương siêu thị thứ 17 của MediaMart vào dịp cận Tết Nguyên đán 2015 là nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm các sản phẩm điện máy, công nghệ chính hãng của người tiêu dùng. Siêu thị này hứa hẹn sẽ là điểm mua sắm hấp dẫn với người dân địa phương và các tỉnh lân cận,” Tổng Giám đốc Lê Quang Vũ chia sẻ.

Nhân dịp khai trương Media Mart hợp tác cùng các thương hiệu nổi tiếng như Sony, Toshiba, Panasonic, Samsung, LG, Sharp, Acer, Nokia, Apple… công bố chương trình “10 ngày khai trương – Giá sốc cơn lốc quà tặng” với chuỗi ưu đãi hấp dẫn.

Tâm điểm của chương trình là "4 ngày vàng," từ  9-12/1, chỉ với đơn hàng từ 399.000 đồng, 800 khách hàng đầu tiên của Media Mart Bắc Giang sẽ nhận được các phần quà trị giá đến 1.290.000 đồng gồm lò vi sóng Sharp 20 lít, quạt sưởi dầu 9 thanh, siêu tốc inox 1.8 lít…

Theo kế hoạch, sau sự kiện khai trương MediaMart Bắc Giang, từ nay đến trước Tết Nguyên đán, MediaMart dự kiến sẽ đưa vào vận hành thêm 3 siêu thị mới tại Hạ Long (Quảng Ninh), Việt Trì và Phú Thọ, nâng tổng số siêu thị trong hệ thống lên 20 siêu thị trên cả nước phục vụ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng dịp cuối năm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục